Một bé trai 4 tuổi ở Nha Trang được cho là bị người phụ nữ lừa “đến khách sạn gặp cha” rồi bỏ rơi. Hiện cơ quan công an đang xác minh danh tính, kêu gọi người thân đến nhận cháu bé.
- Lấy chồng Trung Quốc để lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu sính lễ
- Bão số 12 tiếp tục mạnh lên, hướng vào vùng biển Hoàng Sa sức gió giật cấp 13
- Bạo hành bé trai trước cây xăng Lương Yên
Bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi trong tình huống bất thường
Chiều 19/10, tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), một tài xế taxi phát hiện bé trai khoảng 4 tuổi bị người phụ nữ đi cùng bỏ lại. Người phụ nữ này trước đó thuê xe và nói với tài xế rằng sẽ đưa cháu bé đến khách sạn để “gặp cha”.
Khi đến nơi, người phụ nữ để cháu bé lại và rời đi. Tài xế gọi theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp nhưng không liên lạc được. Khi liên hệ với số điện thoại ghi là của mẹ cháu bé, máy đã bị ngắt kết nối.
Trước sự việc bất thường, người tài xế đã đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo. Cháu bé khi được phát hiện còn mang theo một số giấy tờ tùy thân, nghi là của người thân trong gia đình.
Công an phường Nha Trang thông báo: nếu ai là người thân hoặc biết thông tin về bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi tại khách sạn, hãy liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ làm thủ tục nhận lại cháu. Trong trường hợp không có ai đến nhận, công an sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường và Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa để chăm sóc cháu theo quy định pháp luật.
Lỗ hổng trong bảo vệ trẻ em, Cần nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn trẻ nhỏ
Vụ việc bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi ở khách sạn Nha Trang một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị lừa, bị bỏ rơi hoặc bị lợi dụng. Việc người phụ nữ có thể dễ dàng thuê taxi, đưa trẻ đi mà không gặp sự giám sát nào cho thấy lỗ hổng trong công tác bảo vệ trẻ em ở cộng đồng.
Hành động kịp thời của tài xế taxi khi trình báo cơ quan công an đã góp phần bảo vệ cháu bé, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội đáng được biểu dương.
Chuyên gia xã hội học cho rằng, người dân cần cảnh giác với những trường hợp người lạ dẫn trẻ đi với lý do “gặp người thân”. Các bậc phụ huynh cần dạy trẻ cách nhận biết nguy hiểm, không đi theo người lạ dù được hứa hẹn.
Đồng thời, các cơ sở lưu trú và dịch vụ vận chuyển nên tăng cường kiểm tra, báo cáo ngay khi phát hiện tình huống có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là khi có trẻ em đi cùng người không rõ quan hệ.
Theo: Dân Trí