Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đang điều tra vụ bé trai lớp 1 bị mẹ kế đánh bằng roi tre, để lại hơn 20 vết bầm tím trên cơ thể.

Bé trai ở Cà Mau bị mẹ kế đánh 20 vết bầm trên cơ thể

Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đang điều tra vụ bé trai lớp 1 bị mẹ kế đánh bằng roi tre, để lại hơn 20 vết bầm tím trên cơ thể.

Theo Thanh Niên, tối 1/3, ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND xã Lợi An (H.Trần Văn Thời, Cà Mau), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre, gây nhiều vết bầm tím.

Theo đó, ngày 22/2, thầy, cô Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện bé trai tên T. (học sinh lớp 1 của trường) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên cơ thể em có hơn 20 vết bầm tím.

Ngay sau đó, nhà trường báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. UBND xã Lợi An đã cử cán bộ và công an xã đến nhà chị H.M.N (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An), là mẹ kế của T., để xác minh vụ việc.

Bình Dương: Giáo viên ‘tố’ hiệu phó không làm vẫn nhận lương

Lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương cho biết đã nhận đơn kiến nghị của giáo viên trường THCS Vĩnh Hòa về việc 1 phó hiệu trưởng không làm việc vẫn nhận lương.

Theo đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, giáo viên trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho rằng, họ rất bức xúc trước việc ông Vũ Văn Đoàn, phó hiệu trưởng trường này không làm việc mà vẫn nhận lương và các khoản phụ cấp.

Mức lương và phụ cấp trong 21 tháng ông Đoàn ở trường đã nhận gần 265 triệu đồng. Mặt khác, ông không làm việc nhưng năm học 2021-2022 vẫn được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến với tiền khen thưởng 447.000 đồng, mời quý độc giả xem chi tiết trên VTC.

Đồng Nai ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về một trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp tử vong là bà Đ.T.C., sinh năm 1970 ngụ tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ. Ngày 17/2, bà C. than mệt, đau bụng vùng thượng vị nên được người nhà đưa đi khám bệnh tại một phòng khám tư và được chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Sau đó bà C. được đưa về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc nhưng không thấy bớt bệnh.

Ngày 19/2, do tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn nên bà được gia đình đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Trong thời gian điều trị tình trạng bệnh bà C. không thuyên giảm và sau đó bà tử vong tại nhà, theo VOV.

Ảnh chụp màn hình trên báo VOV.

7 cựu cán bộ ngân hàng BIDV ‘cho vay sai’ 360 tỷ đồng bị xét xử

Hai cựu giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh cùng 5 cán bộ dưới quyền bị cáo buộc duyệt cho vay sai, gây thiệt hại hơn 360 tỷ đồng.

Ngày 2/3, phiên tòa sẽ mở tại TAND Hà Nội, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa, dự kiến kéo dài nhiều ngày.

7 bị cáo đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

2 cháu bé tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe tải

Theo VOV, khoảng 19h30 tối 1/3, 2 người phụ nữ cùng 2 cháu bé đi trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường ĐT.744 hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Khi xe đi đến ngã tư Phú Thứ, thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cháu bé khoảng 3 tuổi tử vong tại hiện trường, cháu bé 5 tuổi cùng 2 người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ảnh chụp màn hình trên báo VOV.