Tin từ Bộ Y tế: Bệnh nhân thứ 17 tử vong do Covid-19

Bộ Y tế vừa ghi nhận ca tử vong thứ 17, qua đời lúc 0h30 ngày 12/8. Đây là bệnh nhân 431, nam, 55 tuổi, ở Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiền sử đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp.

Tin từ VnExpress: Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Ngày 11/8, Thiếu tướng Tô Văn Huệ (Bộ Công an) cho biết, Bộ đã trình Chính phủ đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp để tích hợp các thông tin về bảo hiểm, ngân hàng, bằng lái trong dự án xây dựng căn cước công dân mới. Theo quy trình, hiện đề xuất này đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Nếu dự án thẻ gắn chíp được thông qua, đến tháng 7/2021 các tỉnh, thành trên toàn quốc sẽ được cấp thẻ gắn chíp điện tử đồng bộ và cả nước sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân.

Tin từ Bộ Y tế: Thêm 3 người mắc Covid-19 nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh lên 866 người

Sáng 12/8, cả nước ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, đều là người nhập cảnh tại Hải Phòng, cả 3 đã được cách ly, không lây ra cộng đồng.

Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8 trên chuyến bay VN331, sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Ngày 11/8, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 864: Nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An.

Bệnh nhân 865: Nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương.

Bệnh nhân 866: Nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định.

Tính đến sáng nay, tổng số ca bệnh ở nước ta là 866 người, đang điều trị 450 ca, 399 trường hợp đã điều trị khỏi và 17 ca tử vong.

Tin từ Người Lao Động: Thông báo khẩn tìm người đến quán bia hơi Lộc Vừng ở Hà Nội

Trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là ông B., 63 tuổi, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương lên Hà Nội khám ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn, có đến quán bia hơi Lộc Vừng ở huyện Thanh Trì.

Trước đó, vào khoảng ngày 31/7, ông B. xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, ông B. đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) từ 7h30 đến 11h. Sau khi khám, ông B. về nhà con gái ở địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đến ngày 9/8, ông B đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, kết quả âm tính với Covid-19 lần 1.

Đến ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đều cho kết quả xét nghiệm của ông B. là dương tính với Covid-19.

Sở Y tế Hà Nội vừa phát thông báo khẩn về những ai đến quán bia hơi Lộc Vừng TT3.13, khu đấu giá Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ. Đường dây nóng 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.

Tin từ Thanh Niên: Bắt nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn đánh bạc qua mạng

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn đánh bạc qua mạng.

Ngày 11/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang xem xét xử lý trục xuất nhóm người nước ngoài, đa số mang quốc tịch Trung Quốc, thuê khách sạn tại TP.Huế để đánh bạc qua mạng internet.

Vào ngày 1/8, công an tỉnh này đã ập vào một khách sạn tại TP.Huế, bắt quả tang nhóm người Trung Quốc đang đánh bạc qua mạng internet, gồm 7 người: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng (tuổi từ 20 đến 43, nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam).

Cơ quan công an tạm giữ nhiều phương tiện máy tính để bàn và điện thoại thông minh kết nối internet để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng. Việc thanh toán tiền thắng thua bằng đồng nhân dân tệ, thông qua các tài khoản điện tử mở tại ngân hàng tại Trung Quốc. Tại thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền tương đương trên 35 tỷ đồng.