Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo hàm dưới cho bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật, dù có bệnh tim nghiêm trọng và nguy cơ ngưng tim trong lúc mổ rất cao.

Ca phẫu thuật nhiều rủi ro tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 31-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phẫu thuật thành công cho ông D. (ngụ TP HCM) bị biến chứng phức tạp sau ca cắt u xương hàm dưới trái trước đó. Bệnh nhân đồng thời mắc bệnh tim nặng, khiến nguy cơ ngưng tim trong lúc mổ rất cao.

Trước khi đến bệnh viện, ông D. đã sống suốt 6 năm trong đau đớn do phần nẹp kim loại ở hàm bị lộ ra ngoài, gây khó khăn trong việc ăn uống và sinh hoạt. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa, quyết định đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim ổn định trong quá trình phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ, đội ngũ bác sĩ đã lấy toàn bộ phần nẹp cũ, làm sạch vùng tổn thương và sử dụng xương, da từ chân để tái tạo lại hình dáng hàm dưới cho bệnh nhân.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật

Một tuần sau mổ, ông D. hồi phục tốt, có thể ăn uống bình thường và không còn cần đến máy hỗ trợ tim. Ông chia sẻ: “Trước đây tôi rất tự ti, không dám soi gương vì khuôn mặt biến dạng và đau nhức. Giờ tôi có thể sinh hoạt bình thường rồi.”

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Dương – Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, ca phẫu thuật là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phối hợp đa chuyên khoa. “Với bệnh nhân có bệnh tim nặng, mọi bước chuẩn bị và phối hợp đều phải cực kỳ kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.”

Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai kỹ thuật ghép vạt xương mác tự do trong tái tạo khuyết hổng xương vùng đầu – mặt – cổ từ năm 2010. Đến nay, hơn 300 bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng phương pháp này. Đây hiện là kỹ thuật thường quy tại Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, giúp nhiều người lấy lại chức năng và thẩm mỹ sau tổn thương phức tạp.

Theo: Nhân Dân