Bị vây cá đâm khi đi đánh bắt, một người đàn ông 70 tuổi ở Nghệ An nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, sốt cao, tổn thương da lan nhanh và phải điều trị tích cực tại bệnh viện.

Nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng sau vết vây cá đâm

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại địa phương, nhập viện do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus sau khi bị vây cá đâm trong lúc đi đánh bắt.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện sốt cao, đau rát vùng tay trái, da xuất hiện nhiều tổn thương lan nhanh từ lòng bàn tay lên cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao, nguy cơ biến chứng nặng nếu không can thiệp kịp thời. Diễn tiến nhanh, tổn thương lan rộng chỉ sau vài ngày

Gia đình bệnh nhân cho biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông bị vây cá đâm vào lòng bàn tay. Sau vài ngày, tại vị trí vết thương xuất hiện bọng nước kèm sốt, tình trạng ngày càng nặng dù đã tự điều trị tại nhà

Vi khuẩn “ăn thịt người” nguy hiểm, có thể xâm nhập từ vết trầy xước nhỏ

Tổn thương bọng nước, hoại tử mô mềm trên cánh tay bệnh nhân trong quá trình điều trị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí). 

Theo bác sĩ chuyên khoa, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, nước lợ và hải sản sống hoặc chưa được chế biến kỹ. Vi khuẩn này có khả năng xâm nhập cơ thể qua những vết trầy xước rất nhỏ trên da.

Bệnh thường tiến triển nhanh trong 24–48 giờ, có thể gây nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Nhóm nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan mạn tính, suy giảm miễn dịch và người thường xuyên tiếp xúc với môi trường biển. khuyến cáo phòng tránh nhiễm khuẩn từ môi trường nước biển

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương ngoài da và phải tiếp xúc với nước biển hoặc môi trường bẩn, người dân cần rửa sạch, sát khuẩn kỹ, giữ khô vết thương và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường.

Nếu xuất hiện triệu chứng như sưng đau, sốt cao, mệt mỏi hoặc da đổi màu, cần đến cơ sở y tế sớm, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh biến chứng nguy hiểm. Sau 13 ngày điều trị tích cực tại Khoa Truyền nhiễm, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tổn thương da được kiểm soát và đã được xuất viện.

Theo: Dân trí