Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo ngay cho tàu thuyền chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 12.
- Giá vàng thế giới vượt 4.300 USD/ounce, kéo vàng trong nước tăng
- Đôi điều tản mạn giữa cơn sóng vàng lên giá
- “Tâm nguyện cuối cùng” của Ngân 98 gây tranh cãi
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, tiến vào Biển Đông trong ngày 19-10
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 17-10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50 – 61 km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 – 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 18-10, tâm bão sẽ ở khu vực ven biển miền Trung Philippines, cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, quét qua miền Trung Philippines rồi tiến vào Biển Đông. Nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm 2025.
Sau khi đi vào Biển Đông, bão có thể tương tác với không khí lạnh nên hướng đi và cường độ có thể thay đổi. Dự kiến đến 19h ngày 19-10, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8 (62 – 74 km/h), giật cấp 10, tiếp tục mạnh thêm.
Gió mạnh, sóng lớn đe dọa khu vực Biển Đông – các địa phương khẩn trương triển khai ứng phó
Từ ngày 19-10, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5 – 4,5m, Biển Đông động mạnh. Trong khoảng ngày 20 – 22-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có thể chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14.
Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Để bảo đảm an toàn, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng:
- Theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới và bão.
- Thông báo kịp thời cho các chủ tàu, thuyền trưởng về vùng nguy hiểm.
- Duy trì liên lạc, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn.
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và ngư dân ven biển cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, chủ động phòng tránh để bảo vệ người và tài sản.
Theo: Tuổi Trẻ