Lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên tăng 0,5%, phản ánh nhu cầu vốn cuối năm và áp lực thị trường tiền tệ.

Lần đầu sau gần một năm, bốn ngân hàng quốc doanh cùng tăng lãi suất tiết kiệm, chủ yếu ở kỳ hạn từ 6–12 tháng, trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm tăng.

Bốn ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, đánh dấu lần đầu tiên sau gần một năm nhóm này cùng nâng mặt bằng huy động vốn.

Theo biểu lãi suất mới, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng tại Vietcombank, BIDV và VietinBank được nâng lên mức 5,2% một năm. Các kỳ hạn trung bình 6–9 tháng tăng lên 3,5%, trong khi kỳ hạn ngắn 1–3 tháng dao động từ 2,1–2,4%.

Agribank áp dụng mức lãi suất tương đương 5,2% cho kỳ hạn 12 tháng tại quầy, song các kỳ hạn ngắn cao hơn khoảng 0,3% so với ba ngân hàng quốc doanh còn lại.

Ở kênh gửi trực tuyến, lãi suất tại cả bốn ngân hàng nhìn chung cao hơn so với gửi tại quầy đối với kỳ hạn dưới 12 tháng. Ngược lại, lãi suất từ 12 tháng trở lên lại thấp hơn, phổ biến trong khoảng 4,7–5,3% mỗi năm.

Động thái tăng lãi suất của nhóm ngân hàng quốc doanh diễn ra trong bối cảnh mặt bằng huy động toàn thị trường có xu hướng đi lên trong hai tháng gần đây. Đặc biệt, nhiều ngân hàng quy mô vừa và nhỏ đã tung ra các chương trình cộng thêm lãi suất, ghi nhận mức trên 8% cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư nhất định.

Theo chuyên gia Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP HCM), việc điều chỉnh lãi suất lần này mang tính mùa vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng cao vào cuối năm. Tuy vậy, áp lực tỷ giá cũng là yếu tố khiến các ngân hàng phải linh hoạt hơn trong chính sách huy động.

Song song với lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay tại một số ngân hàng đã bắt đầu nhích lên. Các khoản vay mới ghi nhận mức tăng khoảng 0,5–1% so với tháng trước, trong khi nhiều chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dần được thu hẹp.

Theo: VnExpress