Đại diện Bộ Công Thương cho biết vụ việc liên quan đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán hàng lậu, trốn thuế qua mạng đang được xác minh, có dấu hiệu phức tạp và có thể liên quan đến yếu tố hình sự.

Xác minh vụ bán mỹ phẩm online không hóa đơn, có dấu hiệu trốn thuế

Chiều 8/10, tại họp báo quý III của Bộ Công Thương, phóng viên nêu câu hỏi về tiến độ xử lý đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền liên quan việc bán hàng không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế sau hơn 3 tháng tiếp nhận.

Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn – Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước – cho biết: đơn tố cáo bắt nguồn từ việc người tiêu dùng mua mỹ phẩm online trên tài khoản cá nhân của bà Chu Thanh Huyền, nhưng người bán không cung cấp hóa đơn rõ ràng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục đã hướng dẫn người làm đơn chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xác minh. Báo cáo mới nhất từ đơn vị này cho thấy, vụ việc khá phức tạp và có thể liên quan yếu tố hình sự.

Ông Tuấn khẳng định: “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hướng dẫn các bên liên quan chuyển đơn đến cơ quan chức năng xử lý. Đây chỉ là một trong hàng nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương xử lý trong 9 tháng qua.”

Siết quản lý bán hàng qua livestream, định danh người bán để chống gian lận

Về công tác quản lý bán hàng lậu; hàng giả; hàng nhái qua hình thức livestream; bà Nguyễn Thị Minh Huyền; Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; cho biết Bộ Công Thương đang triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó; cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 44.000 sản phẩm vi phạm từ hơn 2.000 gian hàng online; xử lý 120 website vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bộ cũng tăng cường phối hợp với công an; quản lý thị trường và đào tạo đội ngũ giám sát vi phạm trực tuyến.

Theo bà Huyền; vấn nạn gian lận thương mại trên môi trường số là vấn đề nóng, đã được đưa vào dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi) – hoàn thiện tháng 9 và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10.

Dự thảo tập trung vào việc định danh người bán qua VeID; giúp tăng khả năng truy xuất nguồn gốc; hạn chế gian lận; và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Theo: Dân Trí