Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định, dự kiến siết chặt việc đặt tên trường đại học, không cho dùng các từ như “quốc tế”, “quốc gia”.
- Mơ thấy người thân hoặc bạn bè đã khuất thường mang ba ý nghĩa này
- 6 thói quen giúp trẻ tăng đề kháng mùa lạnh
- Chấn động: Bắt giam 7 lãnh đạo, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vì nhận hối
Bộ GD&ĐT dự thảo quy định mới về đặt tên cơ sở giáo dục đại học
Ngày 19/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có nội dung liên quan đến việc đặt tên các cơ sở đào tạo.
Theo dự thảo, nguyên tắc chung khi đặt tên trường đại học là phải rõ ràng, minh bạch, không gây nhầm lẫn về loại hình đào tạo, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, chất lượng hay vị thế của cơ sở giáo dục. Đồng thời, tên trường không được trùng hoặc dễ gây hiểu lầm với tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang hay các tổ chức chính trị – xã hội.
Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc không sử dụng các từ ngữ mang tính danh hiệu, thứ hạng hoặc hàm ý đặc quyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Dự kiến cấm dùng các từ “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam” trong tên trường
Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất không cho phép các trường đại học sử dụng các từ ngữ thể hiện vị thế đặc biệt hoặc phạm vi quốc gia, như: “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, “Hồ Chí Minh”, cũng như các từ tiếng Anh tương đương như “International”, “National”, “State”.
Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm hạn chế tình trạng tên trường gây hiểu nhầm về quy mô, chất lượng đào tạo hoặc mối liên hệ với Nhà nước. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng các từ trên chỉ được xem xét khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến và sẽ tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban hành.
Theo: VOV