Lời kêu gọi công khai “hãy mua cổ phiếu Tesla” của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã vấp phải nhiều chỉ trích, khi luật pháp nghiêm cấm nhân viên liên bang lợi dụng chức vụ để tư lợi cá nhân.
- Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Học sinh căng mình ôn luyện trước kỳ thi quan trọng
- Giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ vợ chồng
- Nem chua xứ Thanh – Món ngon đặc sản mang hương vị độc đáo
Tóm tắt nội dung
Bộ trưởng Thương mại Mỹ vướng nghi án vi phạm đạo đức
Ngày 19/3, xuất hiện trên Fox News, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã công khai ca ngợi tỷ phú Elon Musk và kêu gọi mọi người đầu tư vào cổ phiếu Tesla. “Ai lại không đầu tư vào Elon Musk chứ? Hãy mua cổ phiếu Tesla”, ông Lutnick nhấn mạnh. Ông cho rằng khi hiểu được những gì Elon Musk đang xây dựng, từ công nghệ đến robot, mọi người sẽ hối tiếc vì không mua cổ phiếu Tesla sớm hơn.
Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi, vì theo luật năm 1989, nhân viên liên bang không được phép sử dụng chức vụ công để tư lợi, bao gồm cả việc quảng bá doanh nghiệp tư nhân. Trước đó, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway từng bị chỉ trích khi khuyến khích người dân mua sản phẩm của Ivanka Trump – con gái cựu Tổng thống Donald Trump.

Làn sóng kêu gọi điều tra
Giới chuyên gia pháp lý lập tức lên tiếng phản đối, khẳng định rằng phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ có thể vi phạm quy định đạo đức của chính phủ. Kedric Payne, luật sư tại Trung tâm Chiến dịch Pháp lý, cho biết một lời kêu gọi như vậy có thể tạo tiền lệ xấu, dẫn đến việc các viên chức khác cũng lợi dụng vị trí để thúc đẩy lợi ích cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân.
Ngày 21/3, Trung tâm Chiến dịch Pháp lý đã gửi thư đến Văn phòng Đạo đức Chính phủ, kêu gọi mở cuộc điều tra về phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick. Tuy nhiên, hiện tại, Văn phòng Đạo đức Chính phủ vẫn chưa có người đứng đầu sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc cơ quan này cùng 17 tổng thanh tra khác vào tháng Hai.
Tesla và mối quan hệ đặc biệt với Nhà Trắng
Đây không phải lần đầu tiên Tesla nhận được sự ủng hộ từ chính quyền. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng có động thái tương tự khi để năm chiếc Tesla xếp hàng trên lối vào Nhà Trắng và đích thân ca ngợi Model S màu đỏ trước báo giới.
Theo AP, các tổng thống Mỹ thường bày tỏ quan điểm cá nhân về một số sản phẩm, nhưng hiếm khi biến Nhà Trắng thành nơi quảng bá cho một công ty tư nhân như cách ông Trump đã làm với Tesla. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng ba đồng nghiệp đã gửi thư yêu cầu Văn phòng Đạo đức Chính phủ điều tra xem liệu Elon Musk có nhận được lợi ích không chính đáng từ chính quyền hay không.
Bộ Thương mại Mỹ giữ im lặng trước phản ứng dư luận
Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick và Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát ngôn gây tranh cãi. Văn phòng Đạo đức Chính phủ cũng chưa công bố kế hoạch điều tra, trong khi Tesla chưa có bình luận nào về vụ việc.
Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đặt ra câu hỏi về sự minh bạch và đạo đức trong bộ máy chính quyền Mỹ.