Có 85 tòa chung cư mọc lên ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai), nhưng 12 ô đất xây trường bị bỏ hoang, dẫn đến việc bốc thăm vào trường mầm non “đầu đời đã phải chịu cảnh may rủi”

Bốc thăm học mầm non: Hệ lụy từ chung cư mọc như nấm, đất xây trường bỏ hoang

Theo VietNamNet, lãnh đạo phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc tổ chức bốc thăm giành suất học trường mẫu giáo Hoàng Liệt là sự việc cực chẳng đã và được dự báo trong mùa tuyển sinh.

85 tòa chung cư đua nhau mọc ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) hơn 10 năm qua, nhưng 12 ô đất xây trường vẫn bị bỏ hoang, dẫn đến hệ lụy hàng nghìn phụ huynh phải đi bốc thăm giành suất học mầm non.

Phần lớn diện tích đất phường Hoàng Liệt trước đây là đồng ruộng, ao hồ. Đến năm 2012, phường này có khoảng 33.000 người. Hiện nay, dân số đã tăng gấp 3 lần (gần 100.000 người),

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TP HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng… cầu cứu Thủ tướng, Bộ Công Thương việc phải nhập lỗ 1.000-3.000 đồng mỗi lít.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương và UBND TP Cần Thơ ngày 31/8, Hội doanh nghiệp xăng dầu TP Cần Thơ cho biết, nửa tháng qua gần 20 đơn vị thành viên phải nhập xăng về bán mà chỉ được cắt lại hoa hồng 0 đồng từ các đầu mối.

Thậm chí, nhiều thương nhân phân phối phải chấp nhận nhập giá âm 1.000-3.000 đồng một lít xăng dầu từ các đơn vị có hàng gửi tại tổng kho Nhà Bè (TP HCM), theo VnExpress.

Bé gái băng qua đường bị xe điện tông tử vong

Đêm 31/8, khoảng 20h30, cháu bé tên Nguyễn Ngân Tr. (5 tuổi, ở tổ 3, phường Phan Si Păng) đang cùng em chơi trên vỉa hè thì bất ngờ chạy qua đường.

Đúng lúc này xe điện du lịch chạy tới. Dù thắng gấp nhưng xe điện vẫn tông bé gái, bánh trước của xe chèn qua người nạn nhân.

Ngay sau va chạm, cháu bé được chủ xe đưa đi cấp cứu nhưng bé Tr. đã tử vong trên đường đến bệnh viện, theo Tuổi Trẻ.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh cắt từ clip).

Đặt lại tượng Trần Nguyên Hãn tại khu vực trước chợ Bến Thành

Theo Thanh Niên, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi thống nhất với phương án đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về vị trí đặt tượng Quách Thị Trang và tượng Trần Nguyên Hãn tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành.

Tượng Trần Nguyên Hãn và bệ tượng được phục hồi theo nguyên bản, bằng chất liệu bền vững hơn.

Vị trí đặt tượng cũng sẽ bố trí thêm cây xanh có tán lớn tạo bóng mát, hình dáng đẹp phù hợp với không gian cảnh quan khu vực.

Hiện các lô cốt, rào chắn trước chợ Bến Thành đang được dọn dẹp, sau đó trải bê tông nhựa, hoàn thành trước ngày 15/9.

Người dân ùn ùn đổ về nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM ùn tắc kéo dài

Hàng ôtô chật kín, nối dài hơn 3 km tại đường Vành đai 3 trên cao ở đoạn lối dẫn xuống đường Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển (Hà Nội) lúc 17h. Đây là một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc ở cửa ngõ phía tây nam thành phố trước và sau mỗi dịp nghỉ lễ.

Lúc 16h ngày 21/8, hàng xe ùn ứ đoạn nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM. Tại đây, hàng trăm ôtô, xe tải nối đuôi nhau đi vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (góc phải), theo VnExpress.

Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau tại nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Quang Hải vơi dần cơ hội ra sân ở Pau FC

Chuyến làm khách trước Caen là lần đầu tiên mà Quang Hải thi đấu ít đến như vậy trong màu áo Pau FC.

Quang Hải phải chờ tới phút 85 mới được tung vào sân trong trận đấu gần nhất của Pau FC trước Caen. Tuyển thủ Việt Nam thi đấu khoảng 11 phút tính cả thời gian bù giờ.

Sau 6 trận đấu, số phút thi đấu theo từng trận của Quang Hải đang ít dần đi. Ở trận đấu với Guingamp, anh có 30 phút vào sân từ băng ghế dự bị.

Hai lần đá chính trước Dijon và Le Harve, Quang Hải có lần lượt 68 và 63 phút thi đấu trên sân. Ở 3 trận gần nhất, anh đều phải ngồi dự bị và thời lượng thi đấu giảm dần với 27 phút trước Sochaux, 17 phút trước Quevilly và 11 phút trước Caen vào tối qua, theo VTC News.

Quang Hải gặp nhiều khó khăn (ảnh chụp màn hình VTC News).

Có thể bạn quan tâm: