NGHỆ AN – Bốn người con trai của ông Nguyễn Tiến Khẩn và bà Nguyễn Thị Lan, xóm Đức Thành, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, lần lượt xây nhà cạnh nhau và cạnh nhà bố mẹ trên mảnh đất gần 1.000 m² do ông bà nội để lại.

Ý tưởng xuất phát từ chính vợ chồng ông Khẩn: muốn bố mẹ, con cái giữ được sự gắn kết, anh em ruột thịt quây quần để tương trợ nhau trong cuộc sống. Cả bốn người con trai và bốn con dâu đều đồng ý. Nhà của ông bà được xây trước, tiếp đó là anh cả. Lần lượt trong các năm 2020, 2021 và 2022, ba người con trai còn lại cũng xây nhà trên cùng mảnh đất.

Năm căn nhà được bố trí thành hai hàng, quay mặt vào nhau, khoảng sân ở giữa là không gian sinh hoạt chung. Thay vì mỗi nhà một cổng, cả đại gia đình dùng chung một cổng lớn, không xây tường rào ngăn cách.

Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1998), con dâu út của ông Khẩn, kể lại lời ông bà dặn các con dâu: “Nhà ta có hòa thuận được hay không là ở các con. Bốn chị em sống ‘chín bỏ làm mười’, cái gì không nên không phải thì thẳng thắn bảo ban nhau.” Hảo cho biết cả bốn chị em dâu hợp tính, sống vui vẻ, chưa để xảy ra “lời ra tiếng vào.”

4 anh em ruột ở Nghệ An xây nhà chung, sân chung trên khu đất gần 1.000m2, tạo nên cuộc sống gắn kết của đại gia đình nhiều thế hệ.
Các chị em trong đại gia đình chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên nhà chung. (Ảnh minh họa: MUC)

Dù mỗi gia đình sinh hoạt riêng biệt, vài lần mỗi tuần cả năm hộ tụ họp dưới khoảng sân chung. Nhà nào có món ngon thì đem ra góp, trải chiếu cùng ăn uống, trò chuyện – cảnh tượng đã trở thành nếp quen của đại gia đình 20 nhân khẩu.

Cách sống chung mái sân tạo ra sự hỗ trợ thực tế trong những lúc cần. Hảo kể lại lần con trai gãy xương đùi khi chồng đi vắng: “Lúc ấy, các anh chị đã gọi xe đưa mẹ con tôi vào viện rồi giúp lo liệu mọi thủ tục. Thời gian con nằm viện, các anh chị cũng đến giúp tôi chăm sóc con. Những lúc như vậy, tôi càng hiểu sự quý giá của gia đình.” Trước đó, năm xây nhà, bố mẹ chồng và các anh chị cũng thay phiên đốc thúc thợ, quản lý nguyên vật liệu và chất lượng thi công khi vợ chồng cô bận việc.

Ông bà Khẩn hiện có 10 cháu nội và 4 cháu ngoại; hai người con gái lấy chồng gần nên cũng thường xuyên ghé về. Tám cháu nhỏ cùng học cấp 1 được các anh chị lớn dặn: tan trường phải đứng tập trung một chỗ chờ người lớn đón, đi đâu cũng nắm tay nhau. Mô hình năm nhà chung sân, chung cổng ở xóm Đức Thành vì vậy không chỉ là cách bố trí đất đai mà còn là cách một gia đình chọn sống với nhau.

Bùi Hà (tổng hợp)

Từ Khóa: