Chiều 5/11, các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng) gồm Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Avương và Sông Bung 4 đồng loạt phát đi thông báo xả điều tiết nhằm đón đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Các hồ chứa vận hành hạ mực nước để đón lũ an toàn

Theo kế hoạch vận hành, thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục hạ dần mực nước hồ về cao trình 169m trước 22h ngày 6/11, với lưu lượng xả dự kiến 220-2.000m³/s tùy lượng nước về hồ.

Chủ đầu tư thủy điện Đak Mi 4 cũng thông báo tăng lưu lượng điều tiết qua tràn, đưa mực nước về mức 251,5m, bắt đầu vận hành từ 16h ngày 5/11, lưu lượng 150-1.000m³/s.

Nhà máy thủy điện Avương tiếp tục vận hành giảm mực nước về cao trình 373m trước 22h ngày 6/11, lưu lượng xả tràn khoảng 100-1.250m³/s. Trong khi đó, thủy điện Sông Bung 4 đã khởi động việc xả điều tiết từ 20h ngày 4/11, hạ mực nước hồ về cao trình 217,5m, với lưu lượng 200-1.500m³/s để chủ động dung tích phòng lũ cho hạ du.

Dự báo mưa lớn, lũ dâng cao và nguy cơ sạt lở

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, chiều 5/11, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 1 đến dưới báo động 2, sông Hàn và Tam Kỳ giảm chậm ở mức dưới báo động 1. Trong 24-48 giờ tới (từ trưa 6/11 đến ngày 7/11), TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Tổng lượng mưa dự kiến tại vùng đồng bằng và trung du từ 100-250mm, có nơi vượt 300mm; vùng núi phía nam 100-300mm, nơi cao nhất trên 400mm; vùng núi phía bắc 80-150mm, nơi vượt 200mm. Trong mưa dông cần đề phòng sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn cường suất trên 120mm/3 giờ.

Từ ngày 6 đến 8/11, mực nước trên các sông ở Đà Nẵng được dự báo sẽ dâng trở lại, đỉnh lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn có thể đạt mức báo động 2-3; sông Hàn và Tam Kỳ ở mức dưới báo động 2 đến trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo: Dân trí

Từ Khóa: