Nhiều người dân tại Thái Nguyên bất ngờ phát hiện mình trở thành con nợ khi tài khoản cá nhân bị kẻ gian sử dụng để vay tiền online mà không hề hay biết. Vụ việc hé lộ thủ đoạn công nghệ cao đang gia tăng và ngày càng tinh vi.
- Gìn giữ nghề ‘se duyên’ – Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống
- 500 chiến sĩ hành quân trong đêm ứng cứu bờ kè sông Thu Bồn
- Vì sao con người có răng sữa?
Tóm tắt nội dung
Nạn nhân hoang mang vì khoản vay… từ trên trời rơi xuống
Từ đầu tháng 11, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tục nhận đơn trình báo của người dân về việc tài khoản cá nhân của họ bất ngờ xuất hiện khoản vay từ các ứng dụng tài chính. Tất cả các nạn nhân đều khẳng định họ không hề đăng ký vay tiền, cũng không cài đặt bất kỳ ứng dụng cho vay trực tuyến nào.
Sự việc khiến nhiều người hoang mang, bị gọi đòi nợ và đối mặt nguy cơ ảnh hưởng tín dụng cá nhân.
Kết quả điều tra cho thấy hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Ngọc Bích Thủy (SN 2005) và Phan Hoài Nam (SN 1997), trú tại phường Tích Lương (TP Thái Nguyên).
Thủy tìm đến các khu trọ của sinh viên và người lao động, tiếp cận bằng cách đề nghị hỗ trợ cài ứng dụng Viettel Money để nhận voucher ưu đãi. Khi nạn nhân tin tưởng đưa điện thoại, đối tượng bí mật sử dụng thông tin cá nhân, sim và tài khoản ngân hàng để lập hồ sơ vay online.
‘Khoản vay’ được giải ngân vào chính tài khoản nạn nhân
Ngay khi khoản vay được duyệt, tiền sẽ chảy vào tài khoản của người bị hại. Trong vài phút ngắn ngủi, Thủy cùng đồng phạm lập tức chuyển tiền sang tài khoản khác, xóa lịch sử giao dịch và gỡ ứng dụng nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi đơn vị cho vay gọi đến đòi tiền hoặc thông báo về khoản nợ quá hạn.
Cơ quan công an bước đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 13 người.
Thiệt hại hàng trăm triệu đồng, khởi tố vụ án
Ngày 14/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời điều tra mở rộng do phát hiện đối tượng có dấu hiệu mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng để phục vụ hành vi phạm tội.
việc là lời nhắc nhở về sự lợi dụng triệt để công nghệ của tội phạm hiện nay. Chỉ cần giao điện thoại cho người lạ, cài ứng dụng tài chính hoặc để lộ mã OTP, người dùng có thể đối diện khoản vay mà họ chưa từng thực hiện.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin ngân hàng, mã OTP và hạn chế để người khác sử dụng điện thoại cá nhân.
Theo: An ninh Thủ đô