Tại xã Tam Quang (Nghệ An), cá nuôi lồng trên sông Lam tiếp tục chết hàng loạt, nâng tổng thiệt hại lên hơn 2,7 tấn mà nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8/2026, hiện tượng cá chết đã diễn ra qua ba đợt trên lòng hồ thủy điện Khe Bố, đoạn sông Lam qua xã Tam Quang, ảnh hưởng đến hàng chục hộ nuôi cá lồng. Dù ngành chuyên môn đã nhiều lần kiểm tra, lấy mẫu và xét nghiệm, nguyên nhân khiến cá chết kéo dài đến nay vẫn chưa được xác định.

Cá chết chủ yếu là cá trắm, kèm theo một số cá ghé. Qua ba đợt thống kê, tổng khối lượng cá thiệt hại của người dân đã lên tới 2.718kg.

Đợt thống kê đầu tiên ngày 21/6 ghi nhận 35 hộ nuôi bị ảnh hưởng với 1.882kg cá chết. Giữa tháng 7, thêm 11 hộ báo cáo 221kg cá chết, trong đó nhiều hộ chịu thiệt hại lần thứ hai; đến ngày 26 và 27/7, lực lượng chức năng thống kê thêm 615kg cá chết của 15 hộ dân.

UBND xã Tam Quang đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An kiểm tra hiện trường, hướng dẫn người dân thu gom và tiêu hủy cá chết theo quy định. Mẫu cá được gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I để phân tích.

Kết quả xét nghiệm bước đầu trên mẫu cá của hai hộ nuôi không phát hiện virus RNA gây bệnh SVCV. Cơ quan chuyên môn cho biết kết quả này chỉ loại trừ được một tác nhân gây bệnh cụ thể, chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân khiến cá chết kéo dài.

Ngày 01/8, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trực tiếp kiểmtra khu vực nuôi cá lồng và lấy thêm mẫu bệnh phẩm. Đoàn ghi nhận nhiều cá thể có biểu hiện bất thường như bơi lờ đờ, bỏ ăn, tróc vảy, xuất hiện vết loét trên thân và mắt trũng sâu.

Ngày 03/8, bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, xác nhận tình trạng cá chết rải rác vẫn tiếp diễn tại các hộ nuôi trên lòng hồ. UBND xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tiếp tục khảo sát thực địa, lấy bổ sung mẫu cá và mẫu nước để phân tích các chỉ tiêu môi trường.

Địa phương cũng kiến nghị ngành chức năng hướng dẫn người dân biện pháp cải thiện môi trường nuôi, đồng thời xem xét cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các hộ bị ảnh hưởng nếu đủ điều kiện. Đây là lần thứ ba xã Tam Quang thống kê thiệt hại do hiện tượng cá chết bất thường trên sông Lam kể từ khi sự việc xuất hiện.

Sau gần hai tháng và ba đợt kiểm tra lấy mẫu, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt vẫn chưa được xác định. Nhiều hộ dân vì vậy chưa dám thả nuôi lứa mới, lo ngại rủi ro tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng đến sinh kế.

Bạch Xoan (tổng hợp)