Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim bào thai thứ 11; mở đường để Bộ Y tế công nhận kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam.
- 160.000 quân Nga không thể sánh được với 40.000 quân Ukraine! Ba chiến thuật của Ukraine khiến quân Nga chịu thương vong nặng nề
- Thỏa thuận ngừng bắn Gaza lung lay vì tranh cãi con tin
- Tổng thống Mỹ thừa nhận CIA đang thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela
Tóm tắt nội dung
Ca can thiệp bào thai mang ý nghĩa đặc biệt
Tối 15-10, Bệnh viện Từ Dũ cho biết ê kíp liên viện gồm các bác sĩ của Từ Dũ;và Nhi đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông tim; can thiệp bào thai bị dị tật tim bẩm sinh nặng cho sản phụ T.N.Đ. (29 tuổi, ngụ TP.HCM).
Đây là ca thông tim bào thai thành công thứ 11; đồng thời là bước hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế xem xét; công nhận kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.
Trước đó, khi thai được 29 tuần; kết quả kiểm tra cho thấy van động mạch phổi hẹp nặng và thiểu sản thất phải; có nguy cơ tiến triển thành tim một thất, với tiên lượng tử vong cao nếu không được can thiệp. Ngoài ra; nguy cơ thai lưu vượt quá 40%.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 80 phút, cứu trái tim bé nhỏ
Sau khi được tư vấn; sản phụ Đ. cùng gia đình đã quyết định thực hiện can thiệp tim bào thai; – cơ hội cuối cùng để cứu con. Ngày 13-10, chị được nhập viện với chẩn đoán thai 29 tuần 5 ngày; hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản thất phải; hở van 3 lá và được chỉ định can thiệp khẩn.
Sáng 14-10, buổi hội chẩn liên viện đánh giá; đây là trường hợp bệnh tim bẩm sinh nặng, cần can thiệp cấp cứu. Nhiều ê kíp phối hợp được huy động, lên kịch bản chi tiết trong vòng 4 giờ.
Lúc 14h cùng ngày, ca mổ bắt đầu. Do thai nhi nằm sấp, bác sĩ phải thực hiện kỹ thuật xoay thai; để đưa về tư thế thuận lợi. Sau 10 phút, ê kíp tiến hành gây mê và giảm đau cho thai; sau đó dùng kim 18G xuyên thành bụng mẹ; cơ tử cung, thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thất phải.
Khi van động mạch phổi được nong mở; dòng máu lưu thông tốt trên hình ảnh siêu âm, toàn bộ dụng cụ được rút an toàn. Ca mổ kết thúc sau 80 phút – nhanh nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Từ Dũ.
Sau phẫu thuật; sản phụ được theo dõi đặc biệt và dùng thuốc cắt cơn gò liên tục. Sau 24 giờ, tim thai hoạt động ổn định, sản phụ khỏe mạnh; tinh thần phấn khởi.
Cột mốc cho y học bào thai Việt Nam
Bệnh viện Từ Dũ khẳng định; thành công của ca thông tim thai thứ 11 là dấu mốc quan trọng; trong hành trình phát triển kỹ thuật can thiệp bào thai tại Việt Nam.
Ca can thiệp nằm trong chương trình hợp tác; giữa Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1; góp phần hoàn thiện hồ sơ pháp lý để Bộ Y tế sớm đưa; “thông tim can thiệp trong bào thai” vào danh mục kỹ thuật chính thức.
Khi được công nhận, đây sẽ là cơ hội để nhiều thai nhi mắc bệnh tim; bẩm sinh nặng được cứu chữa kịp thời; mở ra hy vọng sống và phát triển bình thường sau khi chào đời.
Theo các bác sĩ, sự kiện này không chỉ là thành tựu y khoa; mà còn là thành quả của 9 năm bền bỉ nghiên cứu; và hợp tác giữa hai bệnh viện đầu ngành.
Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín – người từng tham gia 9 ca thông tim thai; chia sẻ: “Những ca thành công chỉ là những đốm sáng đầu tiên. Để tạo thành ngọn lửa; cần thêm nhiều ê kíp cùng tham gia, cùng cống hiến”.
Theo: Tuổi Trẻ