Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lực lượng CSGT tự động phát hiện vi phạm, truy xuất dữ liệu, gửi thông báo đến người vi phạm trong vòng 2 tiếng
- Cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội, khói lửa bao trùm cả khu dân cư
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
- Bí quyết sống thọ tuổi già: Bắt đầu từ bữa ăn giản dị, đúng cách
Tóm tắt nội dung
Trung tâm chỉ huy hiện đại hoạt động 24/7
Tối 16/7, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy – Cục CSGT (Bộ Công an), các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang ứng trực để tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc.
Hệ thống này nhận dữ liệu hình ảnh từ camera cố định trên các tuyến đường và camera gắn trên xe tuần tra. Các dữ liệu như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, lấn làn, vượt đèn đỏ… được truyền trực tiếp về trung tâm.
AI tự động nhận diện, xử lý vi phạm không cần con người can thiệp
Theo Đại tá Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục CSGT, hệ thống ứng dụng công nghệ AI có khả năng tự động phân tích hình ảnh, nhận diện hành vi vi phạm.
Khi phát hiện lỗi, hệ thống sẽ lưu lại biển số xe, địa điểm và thời gian vi phạm. Dựa vào biển số, AI đối chiếu dữ liệu do Cục CSGT quản lý để truy tìm chủ phương tiện và người điều khiển xe.
Thông tin sau đó được tự động chuyển sang phần mềm xử lý vi phạm, hoàn toàn không cần thao tác thủ công từ cán bộ.
Gửi thông báo vi phạm chỉ sau 2 tiếng
Thông qua phần mềm kết nối với ứng dụng dành cho lực lượng CSGT và ứng dụng VNeTraffic dành cho người dân, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến chủ phương tiện chỉ sau 2 giờ.
Công nghệ AI còn có thể xác định chính xác đến 90% biển số xe trong trường hợp hình ảnh bị mờ, giúp nâng cao độ chính xác trong xử lý.
Phát hiện cả hành vi mang hung khí, gây rối trật tự
Ngoài các vi phạm giao thông thông thường, hệ thống AI còn có thể nhận diện hành vi bất thường như mang theo hung khí, vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông.
Khuôn mặt các đối tượng nghi vấn cũng được lưu trữ để phục vụ điều tra khi xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự. Hệ thống có khả năng truy vết hành trình phương tiện thông qua các đặc điểm như màu sơn, kiểu xe, biển số…
Thí điểm gửi cảnh báo trên 4 tuyến cao tốc lớn
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT cho biết, Cục đang triển khai thí điểm việc gửi cảnh báo vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic trên 4 tuyến cao tốc:
- Nội Bài – Lào Cai
- Đà Nẵng – Quảng Ngãi
- TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây
- TP.HCM – Trung Lương
Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ đề xuất sửa đổi quy định nhằm cho phép người vi phạm phản hồi trực tuyến. Nếu xác nhận lỗi, quyết định xử phạt và chứng cứ sẽ được gửi online, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Theo: Vietnamnet