Các khu phức hợp sòng bạc tại tỉnh Kampot bị bỏ hoang khi hàng nghìn người tháo chạy giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến tại Campuchia do giới chức sở tại triển khai.

Những buồng thu âm và mô hình cảnh sát giả mạo

Tại các tụ điểm vừa bị lực lượng chức năng niêm phong, thực trạng về cách thức vận hành của tội phạm công nghệ cao đã được hé lộ. Bên cạnh những dãy máy tính san sát, giới chức phát hiện các tài liệu hướng dẫn kịch bản lừa đảo nhắm vào người nước ngoài. Để tăng tính thuyết phục, các nhóm tội phạm còn thiết lập những buồng thu âm chuyên dụng và cả mô hình đồn cảnh sát giả nhằm đe dọa nạn nhân qua điện thoại.

Ông Chhay Sinarith, đại diện Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến, xác nhận có khoảng 190 địa điểm tương tự đã bị đóng cửa. Riêng tại tỉnh Kampot, khu phức hợp My Casino đã bị bỏ trống sau khi chủ sở hữu bị bắt giữ. Các nhân viên tại đây đã nhanh chóng rời bỏ hiện trường, để lại hàng loạt tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo và bóc lột sức lao động.

Thực trạng bóc lột lao động và nỗ lực giải cứu

Số liệu thống kê trong 6 tháng cuối năm 2025 cho thấy lực lượng chức năng đã thực hiện trấn áp tại 118 địa điểm thuộc 18 tỉnh, thành phố. Tổng cộng gần 5.000 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch khác nhau đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, giới chức cũng lưu ý rằng một bộ phận không nhỏ trong số này là nạn nhân của các đường dây buôn người, bị lừa sang Campuchia với hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” trước khi bị cưỡng bức lao động.


Đại sứ quán một số nước đã lên tiếng yêu cầu phía Campuchia có biện pháp bảo vệ công dân của họ trước tình trạng mất tích và bị cưỡng bức tại các khu sòng bạc. Cuộc chiến chống tội phạm trực tuyến hiện không chỉ là vấn đề của riêng Campuchia mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế khi thiệt hại toàn cầu do loại hình tội phạm này gây ra đang tăng phi mã theo từng năm.

Theo: Khai Mở