Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan leo thang sau các vụ đấu súng, trong bối cảnh Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban dung túng nhóm khủng bố TTP hoạt động dọc biên giới.

Nhóm TTP – mối đe dọa an ninh lớn nhất với Pakistan

Theo giới chức Islamabad, các cuộc không kích gần đây của Pakistan, dù chưa được xác nhận chính thức, được cho là nhằm vào thủ lĩnh nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ở thủ đô Kabul hôm 9/10. Nguồn tin an ninh cho biết hiện chưa rõ thủ lĩnh này có sống sót sau vụ tấn công hay không.

TTP là nhóm vũ trang có liên hệ với Taliban Afghanistan, từng thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở Pakistan. Trong nhiều năm qua, Islamabad liên tục cáo buộc chính quyền Taliban dung túng cho TTP trú ẩn và tái tổ chức trong lãnh thổ Afghanistan.

Tuy nhiên, Kabul bác bỏ cáo buộc, cho rằng họ không hậu thuẫn bất kỳ nhóm khủng bố nào. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: “Không có mối đe dọa nào xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan”.

Nguy cơ xung đột biên giới kéo dài

Theo các chuyên gia, căng thẳng hiện nay phản ánh mối quan hệ mong manh giữa Islamabad và Kabul kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021. Hai bên vẫn thường xuyên đụng độ ở khu vực biên giới dài hơn 2.600 km, nơi địa hình hiểm trở và khó kiểm soát.

Việc Pakistan đóng cửa các cửa khẩu lớn như Torkham và Chaman không chỉ nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng mà còn là thông điệp cảnh báo gửi tới chính quyền Taliban về việc kiểm soát các nhóm vũ trang.

Giới quan sát khu vực cảnh báo rằng nếu không có cơ chế đối thoại quân sự và ngoại giao rõ ràng, biên giới Pakistan – Afghanistan có thể trở thành điểm nóng mới của Nam Á, đe dọa đến an ninh khu vực và nỗ lực chống khủng bố quốc tế.

Theo: Dân Trí