Hai tên Cửa Thuận và Thai Dương đang được TP. Huế đưa ra lấy ý kiến người dân để đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An, sau khi phương án “cầu Thuận An” từng được ủng hộ gần 98%.
- Hải Phòng thu hồi 149 nhà đất công, 6 cơ sở sắp bị cưỡng chế
- Hải Phòng dồn lực thu hồi 149 nhà đất công, 6 hộ sắp bị cưỡng chế
- Chung cư Greenbay Garden lại xuất hiện vụ tổ chức sử dụng Ketamine
TP. Huế yêu cầu kéo dài thời gian khảo sát tên cầu trên ứng dụng Hue-S để người dân tiếp tục góp ý. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc này, sau đó tổng hợp kết quả báo cáo thành phố trước ngày 20/8.
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang chỉ đạo việc mở rộng khảo sát. Người dân tham gia bằng cách truy cập Hue-S, chọn banner khảo sát và lựa chọn phương án tên trước khi hồ sơ được trình cấp có thẩm quyền.
Công trình hoàn thiện nhưng tên gọi vẫn chưa được chốt
Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1, được khởi công từ tháng 3/2022. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe, trong đó nhịp dây văng lớn nhất dài 218m.
Cầu đã thông xe kỹ thuật sáng 30/4. Hiện các nhà thầu tiếp tục trồng cây xanh, vệ sinh công trường và hoàn thiện những phần việc cuối để bàn giao cho chủ đầu tư khai thác chính thức.
Tuy nhiên, tên gọi của công trình lại chưa đi đến quyết định cuối cùng. Giữa năm 2025, phương án “cầu Thuận An” từng nhận gần 98% đồng thuận từ Hội đồng tư vấn và người dân địa phương, trong khi lần khảo sát hiện nay chuyển sang hai phương án Cửa Thuận và Thai Dương.
Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, tên Thuận An mang ý nghĩa lịch sử khi vua Gia Long đặt tên cửa biển kinh đô Phú Xuân là Thuận An vào năm 1813. Tên gọi này gắn với mong muốn “quốc thái dân an, phong điều vũ thuận”, qua đó từng nhận được sự đồng thuận rất cao.
Việc đưa ra hai phương án mới chưa đầy một năm sau lần lấy ý kiến trước khiến quá trình đặt tên tiếp tục được chú ý. Đây có thể là bước rà soát nhằm tránh trùng tên với địa danh, công trình lân cận hoặc bổ sung cơ sở pháp lý trước khi trình HĐND thông qua nghị quyết.
Cây cầu dài 2,36km, vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng đã tạo thêm kết nối cho tuyến ven biển Huế. Sau khi hoàn tất thủ tục đặt tên, công trình sẽ có một tên gọi chính thức gắn với khu vực cửa biển Thuận An.
Vũ Hiếu (tổng hợp)