Cầu thủ U23 Việt Nam: ‘HLV Gong xây dựng lối chơi tấn công’; Vụ 4 người tử vong ở KĐT Times City: Camera giám sát ghi được gì?… là tin tức nổi bật sáng 28/5/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Cầu thủ U23 Việt Nam: ‘HLV Gong xây dựng lối chơi tấn công’

Theo VnExpress, hậu vệ Trần Văn Công tiết lộ, HLV Gong Oh-kyun đang cho U23 Việt Nam tập luyện theo sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công trước giải U23 châu Á.

HLV Gong Oh Kyun cho các cầu thủ U23 Việt Nam luyện rất kỹ các bài tấn công và phòng ngự, chuẩn bị nhiều phương án về lối chơi cho vòng chung kết U23 châu Á 2022.

HLV người Hàn Quốc đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh trong luân chuyển bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bị bắt do liên quan vụ Việt Á

Theo VnExpress, ngày 27/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra, làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Ông Phú bị nghi trực tiếp trao đổi, đàm phán về giá, cách thức mua bán và phương án “lại quả” với Việt Á nên hành vi “cấu thành tội danh khởi tố”, nguồn tin nói. Về dấu hiệu nhận tiền của ông Phú, nhà chức trách sẽ tiếp tục xác minh.

Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng trễ hẹn năm thứ bảy

Đạt 80% khối lượng, Trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM, vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng dang dở sau 9 năm triển khai do không thống nhất vật liệu thi công.

Dự án xây bên sông Sài Gòn trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Cuối tháng 5, công trường im lìm khi chỉ vài công nhân làm việc, bên trong ngổn ngang các khối bêtông, sắt thép, giàn giáo… Nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài ngưng trệ. Hiện, các đường xung quanh dự án chưa cho xe đi lại, nên nhìn từ xa công trình như khối bêtông trơ trọi ven sông, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Trung tâm triển lãm quy hoạch trong Khu đô thị Thủ Thiêm, cuối tháng 5 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Hiện trường ‘tan hoang’ Mercedes Maybach tông 18 xe máy ở hầm chung cư

Chủ ôtô Mercedes S560 Maybach giao cho một nhân viên bảo vệ (trưởng ca), lái xe vào vị trí đỗ thì xảy ra sự việc tông hàng loạt phương tiện trong hầm vào rạng sáng 27/5 tại hầm chung cư 6th Element (phường Xuân La), quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Theo Zing, sự việc xảy ra khoảng hơn 4h sáng. Lúc này, chủ ôtô Mercedes S560 Maybach biển số TP. HCM giao cho một nhân viên bảo vệ là trưởng ca, lái xe vào vị trí đỗ thì xảy ra sự việc.

Được biết, nhân viên bảo vệ này chưa có bằng lái. Chiếc xe cũng mới được chủ xe mua từ TP. HCM với giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài chiếc Mercedes S560 bị nát đầu, vụ tai nạn cũng khiến 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà bị hư hỏng. Một nạn nhân bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện trường tại khu vực hầm chung cư 6th Element vào sáng 27/5 (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Vụ 4 người tử vong ở khu đô thị: Camera giám sát ghi được gì?

Theo Zing, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân 4 người trong một gia đình tử vong bất thường tại khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Hình ảnh cuối cùng của gia đình ông H. được camera giám sát quay lại là vào tối 24/5.

Lúc 20h04 ngày 24/5, ông H. đi đổ rác. Sau đó, một người con của ông H. từ thang máy đi vào nhà lúc 21h08. Kể từ thời điểm này, camera giám sát không ghi nhận thêm biến động nào tại căn hộ của ông H.

Nhà chức trách cho biết bà V.T.L. có dấu hiệu của trầm cảm còn ông N.H.H. thường đi công tác xa, ít khi về nhà.

Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Từ Khóa: