Trước tình trạng hàng giả, hàng lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ gia tăng, Chính phủ và các bộ, ngành đang triển khai chiến dịch cao điểm trên toàn quốc nhằm lập lại trật tự thị trường, nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ doanh nghiệp và người dân.
- Phát hiện hàng tấn gan gà, lòng lợn bốc mùi ôi thiu: Chủ cơ sở khai gì?
- Liên tiếp 3 người bị sét đánh tử vong khi gặt lúa ở Hà Tĩnh
- Nestlé Milo bị điều tra vì quảng cáo gây hiểu lầm? Hồ sơ đã chuyển sang công an
Tóm tắt nội dung
Cao điểm chống hàng giả nhận được đồng thuận xã hội
Các chiến dịch phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại đang thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng. Bài viết “Tổng tiến công hàng lậu, hàng giả: Không vùng cấm, không ngoại lệ” đăng trên Báo Công Thương đã ghi nhận hàng triệu lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm và đồng thuận cao từ cộng đồng.
Không còn dừng lại ở tuyên truyền hay khẩu hiệu, chiến dịch lần này được xem là bước chuyển quan trọng về nhận thức và hành động, khi các mệnh lệnh và chỉ đạo phòng, chống hàng giả được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, Chính phủ đã liên tiếp ban hành các công điện, chỉ thị như Công điện số 65/CĐ-TTg, Chỉ thị số 13/CT-TTg… nhằm đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Các bộ ngành vào cuộc, địa phương hành động quyết liệt
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1398/QĐ-BCT về cao điểm giám sát, kiểm tra các hành vi gian lận thương mại. Mục tiêu được xác định rõ ràng: “Tiến tới chấm dứt tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu”. Trong những ngày qua, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra nhiều tụ điểm nóng như Saigon Square (TP.HCM), các tuyến phố tại Hà Nội và Đà Nẵng, thu giữ hàng ngàn sản phẩm vi phạm.
Ông Đỗ Việt Tùng – đại diện LEGO Việt Nam, khẳng định quyết tâm của Chính phủ là sự bảo vệ thiết thực cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các sản phẩm LEGO bị làm giả tràn lan trên thị trường chỉ sau vài tháng ra mắt, khiến doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại và đe dọa quyền lợi người tiêu dùng.

Thị trường điện tử: Thách thức và giải pháp mới
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hành vi gian lận mới nảy sinh. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước – nhận định, việc kiểm soát chất lượng trên các nền tảng số hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu minh bạch, giấy tờ không đầy đủ và đánh giá người bán không chính xác.
Giải pháp được đề xuất bao gồm: tăng cường hợp tác với các tổ chức kiểm định độc lập, yêu cầu minh bạch thông tin sản phẩm, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm và áp dụng công nghệ xác minh hàng hóa. Bà Vũ Thị Huyền – Giám đốc Công ty luật THB LAW cũng nhấn mạnh vai trò của các sàn thương mại điện tử trong việc xác thực và chịu trách nhiệm liên đới nếu phát sinh vi phạm.
Hành động thực chất, xây dựng niềm tin thị trường
Từ ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về cao điểm chống hàng giả, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng. Tổ đã ban hành kế hoạch hành động, phân công cụ thể cho các đơn vị.
Dự kiến, sáng 30/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ làm việc với UBND TP. Hà Nội để kiểm tra tình hình thực hiện công điện, chỉ thị của Chính phủ về chống hàng giả. Bà Vũ Thị Huyền kỳ vọng các chiến dịch này sẽ được triển khai lâu dài, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt ở các địa phương giáp biên giới.
Kết quả bước đầu đã minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và hiện đại.
Theo: Congthuong