Chất lượng không khí Hà Nội sáng 9/1 suy giảm rõ rệt; nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng rất xấu; tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng.

Chất lượng không khí Hà Nội xấu đi từ rạng sáng

Từ rạng sáng 9/1, chất lượng không khí Hà Nội bắt đầu gia tăng ô nhiễm sau nhiều ngày duy trì ở mức trung bình. Lúc 8h; trạm quan trắc tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI ở mức 228; tương đương ngưỡng rất xấu. Theo dữ liệu; ô nhiễm tại điểm đo này bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 3h cùng ngày.

Một số trạm quan trắc khác trong nội đô cũng ghi nhận chỉ số ô nhiễm cao. Trạm tại công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) đo được AQI 182; trong khi trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận mức 177; đều thuộc ngưỡng xấu. Trên hệ thống IQAir; Hà Nội được xếp là thành phố ô nhiễm thứ 5 thế giới trong sáng 9/1 với chỉ số trung bình 190; đứng đầu là Kolkata (Ấn Độ) với AQI 220.

Bản đồ chất lượng không khí của IQAir cho thấy hàng chục điểm đo tại các quận như Thanh Xuân; Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Đông, Tây Hồ đang ở mức rất xấu; phản ánh tình trạng ô nhiễm diễn ra trên diện rộng.

Chất lượng không khí Hà Nội chịu ảnh hưởng nghịch nhiệt

Theo các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến chất lượng không khí Hà Nội xấu đi là do điều kiện thời tiết bất lợi. Trước đó, không khí lạnh liên tục tăng cường đã tạo điều kiện cho quá trình khuếch tán bụi; giúp chỉ số AQI duy trì ở mức trung bình đến kém.

Tuy nhiên, từ ngày 8/1; khi không khí lạnh ổn định, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn đã hình thành hiện tượng nghịch nhiệt. Hiện tượng này khiến các chất ô nhiễm; đặc biệt là bụi mịn PM2.5, bị giữ lại ở tầng không khí thấp; làm chỉ số ô nhiễm tăng nhanh.

AQI là chỉ số phản ánh mức độ ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người; chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn; đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương khác ở miền Bắc cũng ghi nhận chất lượng không khí rất xấu. Tại đường Nguyễn Văn Linh (TP Hưng Yên cũ); chỉ số AQI đo được là 214; cầu Thái Bình (TP Thái Bình cũ) ghi nhận mức 215. Một số khu vực như Quan Triều (Thái Nguyên) và Hải Dương (Hải Phòng) cũng có chỉ số ô nhiễm ở mức cao.

Dự báo ô nhiễm kéo dài, tăng cường giám sát nguồn thải

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo trong ngày 10/1; chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu. Hệ thống dự báo của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định; thành phố đang bước vào một đợt ô nhiễm không khí kéo dài đến khoảng ngày 14/1; trong đó cao điểm có thể rơi vào ngày 11/1.

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát nông nghiệp; tài nguyên và môi trường (Cục Viễn thám quốc gia); cho biết đơn vị đang triển khai giám sát các điểm nóng; gây ô nhiễm bằng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao và siêu cao. Phương pháp này cho phép bao quát toàn bộ thành phố, theo dõi các khu vực xây dựng, làng nghề và phát hiện các dấu hiệu phát thải như ống khói hay điểm đốt mở.

Bên cạnh đó; trung tâm sử dụng thiết bị bay không người lái Matrice 300 RTK để giám sát chi tiết theo thời gian thực. Drone giúp ghi nhận hình ảnh cận cảnh tại các điểm nóng như đốt rác; đốt rơm rạ hoặc phát thải cục bộ; cung cấp dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra và xử lý.

Hiện các đơn vị chức năng đã xác định 68 công trường xây dựng cùng 14 làng nghề tái chế nhựa; sắt thép cần theo dõi trọng điểm. Nhiều công trình xây dựng được đánh giá là nguồn phát sinh; bụi lớn nếu không thực hiện che chắn và kiểm soát đúng quy định.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: