Chất lượng không khí Hà Nội sáng 13/1 ở mức rất xấu; nhiều khu vực AQI vượt ngưỡng nguy hại do nghịch nhiệt và bụi mịn PM2.5 gia tăng.
- Tai nạn giao thông tại La Gi làm một phụ nữ tử vong, con trai khóc ngất giữa đường
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh, rét đậm diện rộng giữa tuần sau
- Ung thư gan khó phát hiện sớm, vì sao?
Tóm tắt nội dung
Nhiều khu vực Hà Nội AQI ở mức rất xấu, nguy hại
Sáng 13/1, trạm quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI đạt 225; tương đương mức rất xấu, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.
Tại công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến), chỉ số AQI ở mức 179; trạm trên đường Nguyễn Văn Cừ không hiển thị dữ liệu. Nhiều khu vực nội thành Hà Nội bị bao phủ bởi lớp bụi mờ dày đặc.
Theo hệ thống giám sát IQAir, Hà Nội xếp thứ hai trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI tổng là 270, chỉ sau Delhi (Ấn Độ). Một số điểm ghi nhận AQI ở mức nguy hại như Hồ Tây (565), Xuân Tảo (431), Quán Thánh (424), Hoàn Kiếm (380), Hoàng Quốc Việt (310) và Lò Đúc (306).
Ô nhiễm lan rộng ra nhiều tỉnh miền Bắc
Không chỉ Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu cũng được ghi nhận tại cầu Thái Bình (Hưng Yên) với AQI 210; TP Thái Nguyên (cũ) đạt 206. Một số trạm quan trắc tại Bắc Ninh, Phú Thọ cho thấy AQI phổ biến ở mức xấu.
Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chính khiến ô nhiễm gia tăng là hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra khi không khí lạnh ổn định; chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn khiến bụi mịn không thể khuếch tán.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai biện pháp khẩn cấp

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu trong ngày 13/1; song có khả năng cải thiện dần từ nay đến 19/1 theo hệ thống dự báo của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đang phối hợp với các bộ; ngành và địa phương triển khai các biện pháp cấp bách như tăng cường rửa đường; kiểm soát chặt công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt rơm rạ và phế thải ngoài trời.
Bộ cũng mở rộng mạng lưới quan trắc bằng thiết bị cảm biến đo nhanh; triển khai hệ thống cảnh báo sớm trước 2–3 ngày và sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát các nguồn phát thải.
Theo: VnExpress