Sáng 17/10, quán bar District K (số 30 đường Thủ Khoa Huân) bên hông chợ Bến Thành bốc cháy dữ dội, khói mù mịt khiến nhiều người hoảng loạn.

Vị trí đám cháy ngay trung tâm TP. HCM, gần với Nhà hát TP, Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ, sát hông chợ Bến Thành (cách khoảng 50 m). Đám cháy bùng lên lúc 9h30, theo VnExprees.

Khói bao trùm quán bar District K; bên ngoài lực lượng cứu hỏa đang phun nước dập lửa.
Khói bao trùm quán bar District K; bên ngoài lực lượng cứu hỏa đang phun nước dập lửa.
Nhìn từ xa vẫn thấy khói đám cháy bao phủ một vùng rộng lớn quanh chợ Bến Thành (ảnh: FB Tôi là dân Phú Nhuận).
Nhìn từ xa vẫn thấy khói đám cháy bao phủ một vùng rộng lớn quanh chợ Bến Thành (ảnh: FB Tôi là dân Phú Nhuận).

Nhân chứng nói, lúc mới cháy, có nhiều tiếng nổ phát ra, sau đó khói bốc mù mịt. Người dân quanh khu vực cháy sợ hãi, la hét kêu nhau bỏ chạy. Anh Cường đang ở cách quán bar vài chục mét, nghe hô cháy, vội bỏ chạy không kịp mặc áo.

“Người trong hẻm cũng chạy hết được ra”, anh Cường cho biết.

Tuổi Trẻ thông tin, hơn 10 xe chữa cháy đã đến dập lửa. Lúc 10h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ cháy. Nhân chứng nói nhiều người thoát ra được khu vực nguy hiểm. Bà B. bán nước đối diện quán bar bị cháy nói trên Tuổi Trẻ, thời điểm cháy có nhiều công nhân đang sửa chữa bên trong bar này. Nghe dân hô hoán, thấy cháy, họ đã chạy thoát ra ngoài.

Nhà hàng – bar District K rộng khoảng 800m2, là nơi lui đến của nhiều người trẻ. Hôm 5/10/2022, District K đã bị Công an quận 1 và Công an phường Bến Thành lập biên bản, đình chỉ hoạt động do quán này vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ không có thời hạn do vi phạm phòng cháy chữa cháy.