Chiều 10/9, xưởng sản xuất chăn ga, gối, đệm tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt khiến con dâu và hai cháu của chủ xưởng tử vong.

Vết nứt bất thường dài cả trăm mét rạch ngang hàng chục nhà dân

Vết nứt bất thường dài hàng trăm mét xuất hiện tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Vết nứt sâu hút, rạch ngang lòng nhà nhiều hộ dân.

Chiều 10/9, theo tin từ chính quyền xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tại bản Nam Tiến 2 xuất hiện vết nứt dài khoảng 700m, có những vị trí sâu gần 1m, ảnh hưởng trực tiếp đến 52 hộ dân.

Sau khi vết nứt bất thường xuất hiện, 52/56 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đã phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. 

Vết nứt trong nhà dân tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị bắt

Rạng sáng 11/9, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa – Phòng giao dịch Tam Phước vào chiều 8/9.

“Nghi can tên là Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh ta bị bắt vào lúc 0h25 ngày 11/9”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, theo Zing.

Cảnh sát lấy lời khai Lê Huy Dũng (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Cháy xưởng chăn ga ở Hà Nội, ba mẹ con tử vong

Khoảng 16h36 ngày 10/9, xưởng sản xuất chăn ga, gối, đệm tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, bốc cháy ngùn ngụt khiến con dâu và hai cháu của chủ xưởng tử vong.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích trên 300m2 với nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh và lan sang một số ngôi nhà bên cạnh, khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Ba mẹ con chị Vũ Thị Vị (29 tuổi), cháu Nguyễn Trọng Gia Huy (5 tuổi) và Nguyễn Kim Anh (4 tuổi), là con dâu và cháu nội của chủ xưởng, được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Tất cả được chuyển tới Viện Bỏng quốc gia, nhưng không qua khỏi, theo VTC News.

Đám cháy tại xưởng chăn ga chiều 10/9 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Hàng nghìn hộ dân bị ngập do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh thành Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội bị ngập; một người chết, hai người mất tích.

Đến trưa 10/9, mưa lớn đã khiến hơn 440 ha lúa, hơn 180 hoa màu bị ngập, gãy đổ và một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ… Thị xã Nghi Sơn bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 350 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các huyện Như Xuân, Nông Cống, Quảng Xương… cũng ghi nhận thiệt hại, chủ yếu là lúa và hoa màu ở vùng trũng thấp.

Tại huyện Gia Viễn, khoảng 650 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh sống bên sông Hoàng Long đang bị ngập, vị trí sâu nhất khoảng một mét. Tuyến đường vào thôn đang bị chia cắt do lũ, theo VnExpress.

Hàng trăm hộ dân thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bị ngập trong nước lũ (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Bàn giao 9 thi thể nạn nhân vụ cháy karaoke ở Bình Dương

15h chiều 10/9, tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ cháy karaoke An Phú.

Rất đông thân nhân của những nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết đã có mặt từ rất sớm để chờ nhận thi thể người thân.

Trong số đó có những gia đình từ An Giang, Sóc Trăng… họ phải mang theo hành lý, đồ đạc tá túc tại nhà tang lễ từ 2-3 ngày nay để chờ kết quả giám định ADN xác định danh tính, theo VietNamnet.