Iran phóng hàng chục đến gần 100 tên lửa mỗi đợt khiến phòng không Israel quá tải; nhiều tên lửa xuyên lưới, gây thương vong tại Tel Aviv, Haifa.
- Israel chịu ‘song kiếm hợp bích’: Hơn 370 tên lửa Iran – Yemen
- Chỉ huy vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, Mỹ nói không liên quan
- Israel tung 70 chiến đấu cơ tấn công Tehran, Iran đáp trả dữ dội
Tóm tắt nội dung
Chiến thuật ‘mưa tên lửa’, phòng không hiện đại bị bẻ gãy

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa của Iran sáng sớm 16-6 – (Ảnh:TUỔI TRẺ)
IRAN dùng thiến thuật ‘mưa tên lửa’, ngày 16/6 nhiều tên lửa đạn đạo Iran xuyên thủng lưới phòng không Israel; đánh trúng các mục tiêu tại Tel Aviv và Haifa. Chiến dịch Lời hứa Đích thực 3 của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ít nhất 23 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương sau các cuộc tập kích. Mạng lưới phòng không đa tầng của Israel bị đặt dấu hỏi về hiệu quả thực tế.
Trita Parsi, Phó Chủ tịch Viện Quincy (Mỹ), nhận định lưới phòng Israel “xuống cấp” trước tần suất tập kích dày đặc. Theo ông, số tên lửa Iran cần để xuyên thủng lưới phòng không đang ngày càng ít hơn.
Lá chắn tối tân vẫn có điểm yếu

Hệ thống Arrow-3 của Israel, phát triển cùng Boeing, có khả năng đánh chặn tên lửa ở độ cao 100 km, tầm bắn 2.400 km, trị giá hàng triệu USD mỗi quả. Arrow-2 đời cũ chỉ đạt tầm bắn 90 km, đánh chặn ở độ cao 52 km.
Dov Raviv, cha đẻ của hệ thống Arrow, từng tuyên bố tỉ lệ đánh chặn đạt 99,9%. Tuy nhiên, những cuộc tập kích vừa qua cho thấy tỷ lệ này khó duy trì trong thực chiến cường độ cao.
David’s Sling và Vòm Sắt là hai lớp phòng không còn lại, nhưng chỉ phù hợp với tên lửa tầm trung hoặc rocket tốc độ thấp. Dù đã nâng cấp, Vòm Sắt vẫn khó chống lại tên lửa đạn đạo tốc độ siêu thanh; có thể đạt Mach 5–7 (khoảng 6.000–8.500 km/h).
Mỹ cũng hỗ trợ Israel bằng các hệ thống THAAD (tầm đánh chặn 200 km, độ cao 150 km) và tàu khu trục Aegis mang tên lửa SM-3 (tầm bắn 1.200 km, giá đến 36 triệu USD/quả).
Chiến thuật ‘mưa tên lửa’ gây quá tải – điểm yếu chí mạng

Theo IDF, Iran đã phóng gần 100 tên lửa đạn đạo chỉ trong đêm 13/6. Việc tấn công dồn dập với số lượng lớn đã khiến Israel không kịp phản ứng kịp thời.
Nhà phân tích Joe Truzman (Quỹ Phòng vệ Dân chủ) nhận định: “Mưa tên lửa là chiến thuật tối ưu để vượt qua lá chắn phòng không Israel. Họ chỉ có vài giây để đánh chặn.”
Al-Mayadeen cũng cho rằng: “Khi số mục tiêu bị khóa vượt khả năng xử lý, xác suất lọt lưới rất cao, kể cả với hệ thống hiện đại.”
Một số tên lửa Houthi và UAV Iran cũng đã xuyên thủng lưới phòng không; tấn công gần sân bay Ben Gurion khiến 8 người bị thương. UAV tự sát tuy bay chậm nhưng gây nhiễu đáng kể cho hệ thống radar; buộc Israel phân tán nguồn lực.
CSIS cho biết Iran có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó 2.000 tên lửa đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở Israel. Tuy nhiên, số lượng sẵn sàng chiến đấu có thể chỉ khoảng 1.000 quả.
Một số bệ phóng đã bị phá hủy trong cuộc không kích phủ đầu của Israel hôm 13/6. Nhưng với kho tên lửa lớn; Iran vẫn đủ khả năng duy trì sức ép đáng kể nếu muốn tiếp tục gây tổn thất cho Israel.
Theo: VNEXPRESS