Chiều mai 7/6, HĐND TP. Hà Nội sẽ họp chuyên đề xem xét, quyết định công tác nhân sự sau khi ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP bị đề nghị kỷ luật. 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà vừa có văn bản số 60/TrT-HĐND triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6) HĐND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, theo báo Lao Động.

Theo thông báo, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội triệu tập kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Kỳ họp chuyên đề khai mạc lúc 15h30 ngày 7/6/2022 tại trụ sở HĐND-UBND thành phố Hà Nội.

Theo mục a, khoản 2, điều 19 của luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, HĐND các địa phương có nhiệm vụ, quyền hạn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban của HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

HĐND cũng được bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Trước đó, ngày 4/6, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp thành viên Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật các nhân sự, gồm Chu Ngọc Anh – Chủ tịch TP. Hà Nội, Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Y tế, Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ KH&CN. Sau cuộc họp, phía Bộ Chính trị tiếp tục đề xuất Ban chấp hành Tw đảng kỷ luật 3 quan chức nói trên.

Theo một nguồn tin trên Tuổi Trẻ, cuộc họp ngày mai, HĐND TP. Hà Nội sẽ “xem xét về công tác nhân sự liên quan tới chủ tịch UBND TP Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội”.