Từ 0h ngày 1-10 (giờ Mỹ), Chính phủ Mỹ chính thức ngừng hoạt động do Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách, đánh dấu lần đóng cửa đầu tiên sau 6 năm.
- Động đất ở Cebu khiến 20 người thiệt mạng
- Vòng loại 4 World Cup 2026 châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?
- Cô gái chuyển khoản nhầm 1,7 tỷ đồng và cái kết đầy niềm vui khiến nhiều người xúc động
Quốc hội bế tắc, chính phủ Mỹ ngừng hoạt động
Đúng nửa đêm 30-9, ngân sách liên bang hết hạn khi Thượng viện bác bỏ cả hai dự luật chi tiêu tạm thời của Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Kết quả bỏ phiếu 55-45 không đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua, kích hoạt quy trình đóng cửa.
Đây là lần đầu tiên kể từ đợt đóng cửa lịch sử kéo dài 35 ngày năm 2018-2019. Hàng loạt cơ quan liên bang phải ngừng hoạt động, hàng trăm ngàn nhân viên tạm thời nghỉ việc. Các dịch vụ thiết yếu như bưu điện, an sinh xã hội hay Lầu Năm Góc vẫn duy trì nhưng có nguy cơ chậm trả lương.
Tranh cãi chính trị và hệ quả kinh tế
Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa muốn duy trì chi tiêu tạm thời đến 21-11 để có thêm thời gian đàm phán ngân sách dài hạn. Trong khi đó, Đảng Dân chủ nhấn mạnh cần bảo đảm quỹ cho Obamacare và các chương trình y tế cộng đồng.
Cuộc đối đầu khiến hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và công bố dữ liệu thất nghiệp đình trệ. Hai công đoàn lớn đã nộp đơn kiện, cáo buộc Nhà Trắng đe dọa sa thải nhân viên trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đợt đóng cửa trước từng khiến nền kinh tế thiệt hại 3 tỉ USD, tương đương 0,02% GDP.
Theo: Tuổi Trẻ