Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, khởi đầu “Chính quyền Trump 2.0”. Với các chính sách cứng rắn về thương mại, an ninh và quốc tế; ông bị chỉ trích là làm đảo lộn trật tự thế giới. 

Nếu nhìn thẳng thắn vào các diễn biến chủ yếu trên thế giới trong khoảng 50 năm qua; chúng ta có thể nói rằng thế giới đã đảo lộn và rất cần điều chỉnh lại một trạng thái cân bằng tích cực.

Thuế quan: Khôi phục sự công bằng trong thương mại toàn cầu

Mỹ từ lâu chịu thiệt trong thương mại khi các nước áp thuế cao hơn nhiều so với Mỹ. Theo WTO, thuế trung bình của Mỹ là 2-3%, trong khi Trung Quốc 9,8%, EU 5,1%, và Ấn Độ 17%. Ngành ô tô minh họa rõ: xe Mỹ xuất sang Trung Quốc chịu thuế 25%; nhưng xe Trung Quốc vào Mỹ chỉ 2,5%. Toàn cầu hóa; vốn được quảng bá là công bằng, thực chất là cái bẫy khiến Mỹ mất hàng triệu việc làm.

Chính quyền Trump 2.0 thông báo sẽ áp dụng chính sách thuế “có đi có lại” từ ngày 2 tháng 4 năm 2025. Có nghĩa là Mỹ sẽ áp mức thuế nhập khẩu tương tự như mức thuế mỗi nước áp dụng với Mỹ.

Nếu nhìn từ khách quan thì quan điểm đó nói chung là sòng phẳng. Tuy nhiên do các quốc gia đã quen với việc áp thuế cao với hàng hóa Mỹ với lý do bảo vệ sản xuất trong nước. Do vậy các giới chính trị thông qua truyền thông; vốn đa số là thiên tả chống Trump đang tạo ra một làn sóng lớn tuyên truyền về sự bất hợp lý của chính sách thuế mới này.

USAID và các tổ chức quốc tế: Làm sạch sự thao túng của cánh tả

Các tổ chức như WTO, WHO, và USAID từng là trụ cột trật tự toàn cầu; nhưng nay bị suy yếu và lợi dụng. USAID, với ngân sách 50,3 tỷ USD năm 2023 (theo báo cáo Quốc hội Mỹ); bị cánh tả Mỹ dùng để tài trợ các hoạt động chính trị thiên tả toàn cầu. 

Trong khi đó; Trung Quốc thao túng WHO và WTO, hưởng ưu đãi bất công dù là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mỹ đóng góp 22% ngân sách Liên Hợp Quốc (713 triệu USD) và 16,9% ngân sách WHO (115 triệu USD bắt buộc; cộng 460-500 triệu USD tự nguyện); gấp 5-6 lần Trung Quốc. WHO bao che cho nguyên nhân gây ra đại dịch đã cho thấy nó bị Trung Quốc thao túng như thế nào. Chính quyền Trump 2.0 muốn cải tổ LHQ và các tổ chức này; loại bỏ sự lạm dụng của cánh tả và ảnh hưởng của Bắc Kinh, khôi phục vai trò phục vụ lợi ích chung.

Đối phó với Trung Quốc: Bảo vệ tự do trước sự thâm nhập

Trung Quốc không chỉ lợi dụng thương mại mà còn thâm nhập Mỹ. Báo cáo FBI 2024 cho biết Trung Quốc gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm qua đánh cắp bí mật thương mại (80% vụ liên quan đến Bắc Kinh). Các Viện Khổng Tử bị đóng cửa năm 2023 vì tuyên truyền và gián điệp. ĐCSTQ còn thao túng truyền thông qua TikTok, lan truyền thông tin sai lệch trong khi cấm Google, Facebook… tại Trung Quốc.

Chính quyền Trump 2.0 tập hợp những nhân vật chủ chốt có nhận thức rõ về bản chất của chính quyền Trung Quốc như Ngoại trưởng; Giám đốc CIA…

Đây không phải gây hấn mà là phá vỡ vòng vây của ĐCSTQ – một thế lực tận dụng toàn cầu hóa giả dối để bành trướng. Nếu không hành động, tự do phương Tây sẽ bị xói mòn bởi một chế độ tàn bạo.

Chính quyền Trump 2.0
Thế giới không bị chính quyền tổng thống Trump gây đảo lộn mà nó đã đi lệch lạc từ lâu.( Ảnh: internet)

Sửa chữa xã hội phương Tây: Phá bỏ năng lượng xanh giả dối và xu hướng biến thái

Xã hội phương Tây đang hỗn loạn bởi các chính sách thiên tả. Nhập cư trái phép vượt 2 triệu vụ năm 2024 (CBP); tội phạm bạo lực tăng 30% trong 5 năm (FBI), và các phong trào “thức tỉnh” gây phân cực. Năng lượng xanh, được cánh tả ca ngợi, là một trò lừa. Trung Quốc; nước thải khí lớn nhất (30% toàn cầu), lại không chịu chi phối tương tự; khiến năng lượng xanh thành công cụ chính trị của cánh tả và Trung Quốc nói riêng hơn là giải pháp thực sự.

Các xu hướng biến thái lan rộng ở xã hội phương Tây những năm gần đây đang gây xói mòn các giá trị đạo đức căn bản. Nó còn xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực như chính trị, quân sự, giáo dục… gây suy yếu nghiêm trọng sứ mệnh thực sự của các lĩnh vực đó. Những người tự nhận là nam giới được tham gia các môn thể thao nữ, vào nhà vệ sinh nữ. Các cơ quan chính phủ sẵn sàng ưu tiên tuyển dụng những người chuyển giới hơn là những người có phẩm chất và năng lực phù hợp.

Truyền thông thiên tả sai lệch và sự thao túng của Trung Quốc

Truyền thông phương Tây ngày càng lệch về thiên tả và bị ĐCSTQ thao túng. Theo “Newspapers – which way do they lean?” (2023), 70% tờ báo lớn ở Mỹ là thiên tả, như New York Times hay Washington Post; thường xuyên chỉ trích Trump và bảo vệ các chính sách thiên tả. Báo cáo “600 Nhóm Hoa Kỳ Liên Kết Với ​​Nỗ Lực Ảnh Hưởng Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc” (2024) tiết lộ ĐCSTQ chi hàng trăm triệu USD để tác động đến các nhóm truyền thông Mỹ; thông qua các tổ chức bình phong.

Chính phủ Mỹ cũng bị cáo buộc chi 1 tỷ USD mỗi năm (theo “US government agencies gaslight world with massive media subsidies”) để hỗ trợ truyền thông thiên tả; trong đó USAID đóng vai trò lớn. Ví dụ; USAID chi 10 triệu USD năm 2022 cho các chiến dịch truyền thông “chống thông tin sai lệch” ở Đông Âu; nhưng thực chất là quảng bá tư tưởng cánh tả (theo “Hearing Wrap Up”). Gần đây; chính phủ Trump 2.0 đã giải thể USAID, cam kết phơi bày sự thao túng của ĐCSTQ; nhằm khôi phục sự trung thực trong truyền thông.

Phá vỡ liên minh Trung Quốc – Nga – Iran – Triều Tiên

Sự liên kết chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga, Iran, Venezuela, Triều Tiên; dưới sự thao túng chủ yếu đến từ Bắc Kinh, đang là mối đe dọa lớn. Theo Viện Hòa Bình Mỹ (USIP, 2024); Trung Quốc đứng sau 60% nguồn hỗ trợ cho các nhóm ủy nhiệm như Hezbollah hay Houthi; mặc dù Iran là nước ra mặt. Cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ vào tháng 1 năm 2025 đã khiến giá dầu tăng 15%; đe dọa kinh tế toàn cầu. Nga và Triều Tiên cũng được hưởng lợi từ Trung Quốc để đối đầu với phương Tây.

Cuộc tấn công quân sự trực tiếp của Mỹ vào Houthi gần đây; thông báo áp thêm 25% thuế với tất cả hàng hóa của bất cứ quốc gia nào mua dầu của Venezuela đã gửi cảnh báo nghiêm khắc tới Trung Quốc.

Cuộc gặp ngoại giao đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ là với các ngoại trưởng thuộc Bộ Tứ; một diễn đàn của các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc. Nó cho thấy Chính phủ Trump sẽ coi trọng hơn hết đến ảnh hưởng của Trung Quốc tới biển Đông và khu vực Châu Á Thái Bình dương.

Châu Âu bừng tỉnh trước sức ép từ trump và nguy cơ trung quốc thao túng

Các động thái gây sức ép; bao gồm cả việc để ngỏ quan điểm sẵn sàng rời khỏi NATO của chính quyền Trump; khiến cả châu Âu phải bừng tỉnh để tăng chi tiêu quốc phòng. Tất nhiên nó cũng là nguồn cơn để tạo ra một làn sóng phản đối chính phủ Trump mạnh mẽ toàn phương Tây. Bởi vì châu Âu đã quá quen với việc Mỹ chi đến khoảng 70% cho NATO; một liên minh quân sự để bảo vệ châu Âu.

Thế giới không bị chính quyền tổng thống Trump gây đảo lộn mà nó đã đi lệch lạc từ lâu. Thế giới cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự thao túng tinh vi và thâm hiểm về mọi mặt từ Trung Quốc từ lâu. Nước Mỹ cũng đã bị suy yếu; nếu tiếp tục diễn biến đó thì một tương lai gần cả thế giới sẽ bị đảo lộn về mọi mặt và bị chế độ Trung Quốc thao túng hoàn toàn. Thái độ và các động thái của chính quyền Trump 2.0 nếu thành công; sẽ đưa thế giới trở lại quỹ đạo tích cực, nơi công lý và sự thật được tôn vinh.