Lòng biết ơn là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Nó không chỉ giúp gắn kết các mối quan hệ; mà còn làm cho cả người thể hiện sự biết ơn và người nhận được sự biết ơn đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
- Ly hôn có thể không phải là kết thúc, đó có thể là một nỗi đau dài lâu
- Cháy lớn tại gara ô tô ở Thành phố Phú Mỹ, ngọn lửa bốc cao kèm tiếng nổ liên hồi
- Tổng thống Trump nghi ngờ Oswald có đồng phạm trong vụ ám sát Kennedy
Trong văn hóa truyền thống của người Việt; lòng biết ơn được coi là một giá trị cốt lõi, hun đúc qua bao thế hệ. Ông cha ta đã đúc kết những bài học sâu sắc về đạo lý này qua những câu ca dao; tục ngữ thấm đẫm nghĩa tình. Trong thời đại ngày nay, việc dạy con cái biết trân trọng công ơn cha mẹ; thầy cô và những người xung quanh trở thành một nhiệm vụ quan trọng của các bậc phụ huynh.
Tóm tắt nội dung
Dạy con lòng biết ơn tạo hóa và cuộc sống
“Uống nước nhớ nguồn.”
Biết ơn không chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình hay trường học; mà còn mở rộng đến thiên nhiên, vũ trụ và cuộc sống xung quanh. Trẻ cần được dạy cách trân trọng những gì mình có, từ không khí để thở; nước để uống đến cây xanh mang lại bóng mát. Cha mẹ có thể hướng dẫn con tiết kiệm tài nguyên; bảo vệ môi trường và hiểu rằng mỗi điều nhỏ bé trong cuộc sống đều là một món quà đáng trân trọng. Khi trẻ học được cách biết ơn từ những điều giản dị nhất; chúng sẽ dễ dàng mở rộng lòng biết ơn với con người.
Biết ơn thầy cô – Người lái đò thầm lặng
“Nhất tự vi sư bán tự vi sư”
Ngoài gia đình, thầy cô là những người có ảnh hưởng lớn đến nhân cách và tri thức của trẻ. Một đứa trẻ hiểu được công lao của thầy cô sẽ biết kính trọng và cố gắng học tập tốt hơn. Cha mẹ nên khuyến khích con thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực như chăm chú lắng nghe bài giảng, lễ phép chào hỏi thầy cô; hoặc đơn giản là một lời cảm ơn chân thành. Những dịp như Ngày Nhà giáo Việt Nam là cơ hội để trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã tận tụy dạy dỗ mình.

Dạy con biết ơn người giúp đỡ mình
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
Trong cuộc sống, không ai có thể tự mình làm được mọi thứ. Trẻ cần học cách trân trọng sự giúp đỡ của người khác; từ những hành động nhỏ như nhặt giúp bút; chỉ đường cho đến những sự hỗ trợ lớn hơn trong cuộc sống. Một lời cảm ơn, một hành động giúp đỡ người khác khi có cơ hội chính là cách để thể hiện lòng biết ơn. Cha mẹ có thể dạy con bằng những câu chuyện thực tế; những bài học về lòng nhân ái để con hiểu rằng mỗi việc tốt; mà người khác làm cho mình đều đáng trân trọng.
Dạy con biết ơn cha mẹ – Gốc rễ của đạo làm người
“Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Khi một đứa trẻ được dạy biết ơn Tạo Hóa, biết ơn thầy cô; biết ơn những người đã giúp đỡ mình, thì một cách tự nhiên; chúng cũng sẽ biết ơn cha mẹ, ông bà – những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Cha mẹ không chỉ cho con hình hài mà còn hy sinh, vất vả lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Để con hiểu được giá trị ấy, cha mẹ cần làm gương bằng cách bày tỏ lòng kính trọng đối với ông bà; thường xuyên trò chuyện với con về những khó khăn cha mẹ đã trải qua để nuôi dưỡng gia đình. Những hành động nhỏ như nhắc con chào hỏi, thăm hỏi ông bà sẽ dần hình thành thói quen biết ơn trong con.
Làm gương cho con trong việc thể hiện lòng biết ơn
“Tai nghe không bằng mắt thấy”

Trẻ em học bằng cách quan sát và bắt chước cha mẹ. Nếu cha mẹ thể hiện lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày, con cái cũng sẽ tiếp thu theo. Một lời cảm ơn dành cho người phục vụ, một hành động quan tâm đối với ông bà, một cử chỉ giúp đỡ hàng xóm – tất cả đều là những bài học thực tế giúp trẻ hiểu và thực hành lòng biết ơn một cách tự nhiên.
Dạy con lòng biết ơn không chỉ giúp trẻ trở thành người có đạo đức mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Khi trẻ biết ơn Tạo Hóa, biết ơn thầy cô, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, thì lòng biết ơn cha mẹ, ông bà sẽ đến một cách tự nhiên. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang dần mai một, việc giữ gìn và truyền dạy đạo lý này càng trở nên quan trọng. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, để lòng biết ơn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi đứa trẻ.