Năm 2026 được TP.HCM xác định là năm bản lề trong chương trình chỉnh trang đô thị, với trọng tâm là di dời nhà trên và ven kênh rạch, cải thiện môi trường sống, chống ngập và phát triển nhà ở xã hội.
- Quy định mới về mã định danh cho thị trường địa ốc
- Hà Nội tạm cấm xe tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 chiều 4/1
- Thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn, chở 37 khách Hàn tham quan vịnh Nha Trang
Di dời nhà ven kênh rạch: Trọng tâm chỉnh trang đô thị TP.HCM năm 2026
Theo ông Phạm Minh Mẫn, tình trạng nhà ở trên và ven kênh rạch tồn tại nhiều năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu thoát nước, gây ô nhiễm môi trường và làm gia tăng nguy cơ ngập úng. Việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực này góp phần khơi thông dòng chảy
Đồng thời, người dân sau di dời sẽ có điều kiện tiếp cận chỗ ở an toàn, ổn định hơn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống.
Ngày 16-6-2025, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 2988/QĐ-UBND, phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025–2030. Theo đó, TP đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 hoàn thành di dời 50% số nhà trên và ven kênh rạch, tương đương khoảng 20.000 căn.
Riêng trong năm 2026, TP dự kiến triển khai bồi thường, di dời 3.758 căn nhà thuộc 6 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công. Bên cạnh đó, TP cũng hoàn tất thủ tục đầu tư đối với 4 dự án khác, dự kiến tiếp tục giải tỏa khoảng 1.280 căn nhà.
Song song với công tác di dời, TP.HCM sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, làm cơ sở triển khai các dự án cải tạo, nạo vét và chỉnh trang kênh rạch theo đúng thẩm quyền.
Phát triển nhà ở xã hội: Giải pháp bền vững cho chỉnh trang đô thị
Song song với công tác di dời, TP.HCM sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, làm cơ sở triển khai các dự án cải tạo, nạo vét và chỉnh trang kênh rạch theo đúng thẩm quyền.
Cùng với việc di dời nhà ven kênh, TP.HCM đặc biệt chú trọng xây dựng quỹ nhà ở xã hội và nhà tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định sau giải tỏa. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp chương trình chỉnh trang đô thị đạt hiệu quả bền vững.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, phát triển nhà ở xã hội không chỉ giải quyết bài toán an cư cho người lao động mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại – văn minh – nghĩa tình trong giai đoạn tới.
Theo: Dân Trí