Thiết bị 2mm nhỏ hơn nửa sợi tóc đang thay đổi lịch sử thị giác nhân tạo, giúp người mù nhìn lại, đọc sách và nhận diện khuôn mặt người thân.

Chip 2mm mở ra kỷ nguyên mới của thị giác nhân tạo

Thiết bị mang tên Prima, do công ty Science Corporation phát triển, đã được cấy cho 38 bệnh nhân mất thị lực trung tâm tại châu Âu. Chip được đặt bên dưới võng mạc, kết nối với kính thực tế tăng cường có gắn camera.

Camera thu hình, trí tuệ nhân tạo xử lý rồi chuyển thành tín hiệu hồng ngoại gửi đến chip. Con chip kích thích các tế bào thần kinh còn hoạt động, giúp truyền tín hiệu lên não và tái tạo hình ảnh.
Nhờ vậy, người từng mù hoàn toàn có thể đọc chữ, phân biệt vật thể và nhận diện khuôn mặt.

Thành công mở đường cho y học thần kinh

Sau 12 tháng thử nghiệm, hơn 80% bệnh nhân cải thiện thị lực rõ rệt, nhiều người đọc được 5–12 dòng trên bảng kiểm tra. Một số đã có thể đọc sách, giải ô chữ, hay nhận diện dòng chữ nhỏ trên nhãn thuốc.
Bác sĩ Mahi Muqit (Anh) nhận định đây là “bước ngoặt trong điều trị thoái hóa điểm vàng”. Bệnh nhân Sheila Irvine xúc động kể lại giây phút đọc được chữ cái đầu tiên: “Tôi như được sinh ra lần nữa”.

Ca phẫu thuật cấy ghép chip Prima kéo dài chưa đến hai giờ, được kích hoạt sau một tháng. Người bệnh cần thời gian luyện tập để não thích nghi với tín hiệu hình ảnh mới.
Công ty Science Corporation đang làm việc với cơ quan y tế Anh (NHS) để xin cấp phép. Nếu được chấp thuận, công nghệ này sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới của y học thần kinh, mang lại ánh sáng cho hàng triệu người mù trên thế giới.

Theo: Dân Trí