Site icon MUC News

Chợ Chuộng – “Ném cà chua cầu may” được đề nghị là di sản

Chợ Chuộng - Phiên chợ "Ném cà chua cầu may" ở Thanh Hóa (Ảnh: internet)

Ngày 10/3, ông Lê Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa; đã thông báo về việc địa phương gửi tờ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và lập hồ sơ để đưa phiên chợ Chuộng vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Đây là một hoạt động đặc sắc của cộng đồng; nổi bật với trò ném cà chua cầu may, và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch trong tương lai.

Chợ Chuộng: Phiên chợ đặc sắc mang ý nghĩa cầu may

Phiên chợ Chuộng, tổ chức hàng năm vào mùng 6 Tết; là một sự kiện văn hóa độc đáo của xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa. Điều làm nên sự khác biệt của phiên chợ này so với các chợ truyền thống là hoạt động ném cà chua giữa những người tham gia. Mục đích của trò chơi này là cầu mong may mắn, bình an cho một năm mới. Theo ông Lê Xuân Nam; phiên chợ Chuộng không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, mà còn gắn liền với lịch sử và các tập quán lao động sản xuất của người dân địa phương. Do đó; địa phương mong muốn phát triển sự kiện này thành một điểm du lịch nổi bật, thu hút du khách đến trải nghiệm.

Chợ Chuộng: Lễ hội đậm đà bản sắc lịch sử

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền; Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP Thanh Hóa; cho biết thành phố hiện đang lập hồ sơ quản lý; và lên kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn; trong đó có chợ Chuộng. Chợ Chuộng; hay còn gọi là chợ Choảng, chợ Giải xui, chợ Ân oán; diễn ra vào mùng 6 Tết hàng năm tại xã Đông Hoàng. Địa điểm tổ chức là một bãi đất rộng khoảng 3.000 m2; nơi bày bán các mặt hàng nông sản như táo, rau và đặc biệt là cà chua – nguyên liệu chính cho trò “ném lấy may.”

Thanh thiếu niên là nhóm tham gia đông đảo nhất; họ tụ tập thành các nhóm dọc bờ đê và mang theo cà chua để tham gia vào trò chơi này. Theo truyền thống, những người bị ném càng nhiều cà chua sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Để tăng phần thú vị, cà chua thường được bóp nhuyễn trước khi ném. Dù bị cà chua ném trúng, nhiều thiếu nữ vẫn vui vẻ cười đùa vì niềm tin vào sự may mắn mà trò chơi mang lại.

Nguồn gốc lịch sử chợ Chuộng

Có nhiều giai thoại lý giải về nguồn gốc của chợ Chuộng. Một trong những câu chuyện phổ biến nhất liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Vào một lần nghĩa quân Lam Sơn bị quân Minh truy đuổi đến bờ sông Hoàng, người dân đã tổ chức một phiên chợ để che giấu quân đội. Các tướng lĩnh của nghĩa quân cải trang thành nông dân, vũ khí được giấu trong các đống rau quả. Khi quân Minh đến, thấy chợ đông đúc; họ không nghi ngờ gì và đã bị tấn công bất ngờ, dẫn đến thất bại.

Để tưởng nhớ sự kiện này, hàng năm vào mùng 6 Tết; người dân Đông Hoàng tổ chức phiên chợ Chuộng với màn “đánh trận giả” như một nét văn hóa truyền thống.

Phiên chợ Chuộng, tổ chức hàng năm vào mùng 6 Tết, là một sự kiện văn hóa độc đáo của xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa (Ảnh chụp từ video)

Chợ Chuộng: Tiềm năng phát triển du lịch đặc sắc

Việc chợ Chuộng được đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia; không chỉ mang lại cơ hội bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch cho TP Thanh Hóa. Với sự kết hợp giữa lịch sử; văn hóa và các hoạt động lễ hội độc đáo; chợ Chuộng đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách, đồng thời góp phần gìn giữ; và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.