Vụ bắt giữ chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng – ông Nguyễn Quốc Vũ – đã gây xôn xao dư luận khi Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai khởi tố ông về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Vụ việc liên quan tới hơn 1.600 sản phẩm kem chống nắng giả thương hiệu Hanayuki và đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm pháp lý trong ngành mỹ phẩm.
- Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Thanh Hóa gắn với bảo tồn di sản
- Người đàn ông mất tích sông Pô Kô khi bắt cá giữa lũ
- Lụt lịch sử ở Hội An: Phố cổ biến thành “biển nước”, vượt đỉnh lũ năm 1964

Tóm tắt nội dung
Sự kiện bị bắt
Ngày 5/11/2025, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM), cùng hai đồng phạm là Đinh Văn Liên (44 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, Đồng Nai) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cụ thể, công ty hợp tác giữa các bị can đã sản xuất khoảng 1.652 sản phẩm kem chống nắng thương hiệu Hanayuki Sunscreen Body giả, có chỉ số chống nắng (SPF) thực tế thấp hơn khoảng một nửa so với công bố trên bao bì (25,82 so với 50) theo kết luận giám định.
Vụ việc diễn ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai, do ông Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.
Sản phẩm được chuyển giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng Giám đốc – đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Công ty này thành lập tháng 4/2021, vốn điều lệ 8 tỷ đồng.
Hậu quả và vấn đề liên quan
Việc phát hiện sản phẩm mỹ phẩm giả có chỉ số chống nắng thấp đặt ra nghi vấn về ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng và sự minh bạch của thị trường mỹ phẩm. Vụ án được xác định là “có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kêu gọi người tiêu dùng đã mua sản phẩm thuộc các lô hàng của thương hiệu Hanayuki phối hợp cung cấp thông tin.

Góc nhìn pháp lý
Theo điều tra, hành vi của ba bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Bộ luật Hình sự năm 2015 tại Điều 192.
Về thị trường mỹ phẩm, việc xử lý nghiêm các vụ hàng giả, hàng kém chất lượng bước đầu góp phần tăng cường niềm tin người tiêu dùng và khẳng định tinh thần “không khoan nhượng” đối với vi phạm trong lĩnh vực này.
Việc bắt giữ ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng của Đoàn Di Băng – không chỉ là vụ việc cá biệt mà còn là lời cảnh báo đối với toàn ngành mỹ phẩm về trách nhiệm sản xuất, phân phối và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Dư luận và người tiêu dùng đang trông chờ vào việc minh bạch điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật để khôi phục niềm tin thị trường.
Theo : Dân Trí