Ngày 25/3, TAND thị xã Hương Thủy đã ra phán quyết có lợi cho bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, trong vụ kiện yêu cầu trả thưởng từ Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế. Tòa án yêu cầu công ty này phải chi trả số tiền thưởng cho bà Nguyệt, mặc dù tờ vé số bị hư hại do sự cố khách quan.
- Hà Tĩnh: Tài xế xe khách chơi game khi lái xe
- Cháy lớn tại gara ô tô ở Thành phố Phú Mỹ, ngọn lửa bốc cao kèm tiếng nổ liên hồi
- Tổng thống Trump nghi ngờ Oswald có đồng phạm trong vụ ám sát Kennedy
Tóm tắt nội dung
Chi tiết vụ kiện: Tờ vé số bị ướt và rách sau khi gặp mưa
Theo thông tin từ hồ sơ vụ kiện, vào ngày 13/10/2024, bà Nguyễn Thị Nguyệt, cư trú tại Quảng Nam, mua hai tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế. Kết quả mở thưởng ngày 14/10/2024, một tờ trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, trong khi tờ còn lại trúng giải phụ 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà Nguyệt mang hai tờ vé số theo người để đi làm đồng, một cơn mưa lớn đã khiến chúng bị ướt. Dù đã sấy khô, tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách và xước ở phần đuôi, trong khi tờ vé còn lại bị co rúm.
Khi mang tờ vé số đến đổi thưởng, bà Nguyệt chỉ nhận được tiền thưởng từ tờ vé trúng giải phụ 50 triệu đồng, trong khi Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế từ chối trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt với lý do vé bị rách, không còn nguyên hình nguyên khổ.

Lý do từ chối trả thưởng và quyết định của tòa án
Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế, ông Lê Trung Phước, cho rằng việc từ chối trả thưởng là đúng theo quy định của công ty, vì tờ vé số trúng giải đặc biệt đã bị co lại, rách rời góc, làm mất các yếu tố quan trọng để xác định giá trị trúng thưởng. Trong khi đó, luật sư đại diện cho bà Nguyệt đã yêu cầu ông Phước giải thích về ý nghĩa của dãy số phụ và mã QR trên tờ vé số, nhưng ông này từ chối, cho rằng đó là “bí mật kinh doanh.”
Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ, TAND thị xã Hương Thủy kết luận rằng mặc dù tờ vé số bị rách và không còn nguyên vẹn, song các yếu tố cần thiết để xác định vé trúng thưởng vẫn còn đầy đủ, bao gồm dãy số phụ. Hơn nữa, sự hư hại của vé là do nguyên nhân khách quan khi bà Nguyệt bỏ vé vào túi quần và gặp mưa.
Tòa tuyên Công ty Xổ số Huế phải trả thưởng 2 tỷ đồng
Dựa trên kết quả phiên tòa, TAND thị xã Hương Thủy đã tuyên buộc Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế phải trả thưởng số tiền 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt. Công ty này còn phải chịu án phí sơ thẩm là 72 triệu đồng. Đây là một thắng lợi quan trọng cho bà Nguyệt trong việc bảo vệ quyền lợi của mình trước những điều kiện khắc nghiệt.
Với phán quyết này, bà Nguyệt đã nhận được công bằng, đồng thời là lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc bảo vệ vé số trong quá trình tham gia các trò chơi may rủi.