Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội bị đột quỵ chiều 16/4, phải nhập viện cấp cứu ở Nghệ An.

Báo Zing cho biết, ngày 17/4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận đang điều trị bệnh đột quỵ cho thượng tướng Võ Trọng Việt. Tướng Việt được điều trị tích cực trong tình trạng bệnh nặng, chảy máu não. Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã cử chuyên gia vào Nghệ An để thăm khám, hội chẩn, xác định phương án điều trị tối ưu cho ông.

Theo tin cập nhật từ báo Người Lao Động, đến ngày 17/4, ông Việt đã được chuyển về Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội để điều trị. Bản tin dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đến sáng nay 18/4, ông Việt vẫn được các giáo sư, bác sĩ trong Ban nỗ lực hết sức chăm sóc.

Ông Võ Trọng Việt năm nay 64 tuổi, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Việt hiện là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV. Ông Việt từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2015 – 2016), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (2012 – 2015).

Xem thêm: