Bắc Mỹ – Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dùng chuyên cơ riêng để di chuyển liên tục giữa các thành phố đăng cai World Cup 2026, khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích từ giới hoạt động môi trường.
- Cứu sống cụ ông 80 tuổi u tụy lớn tại Thanh Hóa
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
- Bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, hồ chứa miền Bắc chủ động xả nước
Trong 18 ngày vòng bảng, ông có mặt trực tiếp tại 25 trận đấu và bay tổng cộng hơn 70 giờ trên chiếc Gulfstream G650ER. Theo điều tra của BBC Sport, lượng khí thải từ các chuyến bay này được ước tính tương đương mức phát thải trung bình của 78 người trong một năm.
Chỉ có Dallas và New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết vào ngày 19/7, là hai địa điểm ông Infantino chưa đặt chân tới. Trong số 48 đội tham dự, ông chỉ bỏ lỡ các trận của bảy đội, gồm Bosnia và Herzegovina, Đức, Ecuador, Na Uy, Senegal, Áo và đội lần đầu dự World Cup là Jordan.
Chuyến bay dài nhất của ông kéo dài khoảng 2.800 dặm, tương đương gần 4.500km, từ Vancouver đến Miami sau khi xem trận Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15/6, ông tiếp tục bay khoảng 2.700 dặm, gần 4.350km, từ Miami đến Seattle rồi có mặt tại Los Angeles ngay trong ngày.
Ước tính lượng phát thải từ chuyên cơ riêng của ông Infantino đạt khoảng 516 tấn CO₂ tương đương, tính đến trước khi World Cup bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
Trong chiến lược phát triển bền vững và nhân quyền công bố trước giải, ông Infantino từng tuyên bố: “Dù là vấn đề khí hậu, nhân quyền, bệnh tật hay người khuyết tật, chúng tôi cam kết sẽ đóng góp phần trách nhiệm của mình”. FIFA cũng từng đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.
Đây không phải lần đầu ông Infantino đối mặt với chỉ trích. Trước đó, giới cầu thủ và các nhà quản lý bóng đá đã lên tiếng phản đối quyết định tổ chức World Cup tại ba quốc gia và mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48.
Đội trưởng tuyển Iran, Mehdi Taremi, công khai bày tỏ bất bình về việc di chuyển và thủ tục thị thực: “Chúng tôi đã phàn nàn về những điều này từ đầu giải. Đây là một kỳ World Cup thảm họa. Là những cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp, điều đó không đúng và cũng không công bằng. Nếu FIFA cho rằng điều đó công bằng thì cứ như vậy”.
Huấn luyện viên trưởng tuyển Ghana, Carlos Queiroz, cũng cho rằng việc mở rộng quy mô giải đấu đã khiến World Cup phần nào đánh mất giá trị và sự danh giá vốn có.
Hà Lê (tổng hợp)