TP HCM đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam vào ngày 19-12, với hạ tầng pháp lý và cơ sở vật chất được triển khai theo lộ trình.
- Hà Nội: Bé trai rơi từ tầng cao chung cư Hồ Gươm Plaza
- Những loại thực phẩm phá hoại men răng
- Hạnh phúc từ những bước chậm: Bài học trưởng thành của con gái tôi
Công tác chuẩn bị cho lễ khai trương vào ngày 19-12
Chiều 9-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã làm việc với UBND TP HCM để nghe báo cáo về tiến độ xử lý các dự án còn vướng mắc và quá trình chuẩn bị cho lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.
Tại cuộc họp, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS), cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra vào ngày 19-12. Thành phố đã bố trí trụ sở cho các cơ quan điều hành và giám sát của trung tâm theo 3 giai đoạn.
- Giai đoạn 1: Trụ sở đặt tại tầng 6, tòa nhà 123 Trương Định.
- Giai đoạn 2: Chuyển sang tòa nhà 8 Nguyễn Huệ, đang được sửa chữa và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.
- Giai đoạn 3: Xây dựng trụ sở hoàn chỉnh tại khu vực Thủ Thiêm, nơi sẽ là lõi phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế trong tương lai.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-9, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai mô hình này tại TP HCM và Đà Nẵng. Hiện Chính phủ và các bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng các nghị định hướng dẫn, đảm bảo vận hành trung tâm theo đúng quy chuẩn.
Hoàn thiện hạ tầng pháp lý – công nghệ và thu hút nhà đầu tư
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động của TP HCM trong việc chuẩn bị cả về cơ sở vật chất lẫn hành lang pháp lý. Trong đó, 8 nghị định quan trọng liên quan đến việc tổ chức và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế đang được gấp rút hoàn thiện.
Về quy chế vận hành, thành phố đã xây dựng dự thảo và phối hợp cùng Đà Nẵng để bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài chính được đề nghị tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao tính khả thi khi áp dụng thực tế.
Đối với hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng ghi nhận TP HCM đã triển khai theo từng giai đoạn, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ tài chính.
Một yêu cầu trọng tâm khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, được xem là điều kiện then chốt để trung tâm vận hành hiệu quả và thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu.
Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, khoảng 20 nhà đầu tư lớn đã bày tỏ sự quan tâm và tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM, cho thấy sức hút của dự án và tiềm năng hình thành một trung tâm tài chính khu vực trong tương lai.
Theo: Người Lao Động