Cơ quan tố tụng đã truy tố các bị can liên quan vụ TNGT khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận.

Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

Người dân nội thành Hà Nội nếu dùng 10 m3 nước sạch đầu tiên sẽ phải chi khoảng 75.000 đồng, tăng 15.000 đồng so với hiện nay.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP Hà Nội chiều 9/3, Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng cho biết năm 2023-2024 sẽ tăng giá nước sạch, nhưng không đề cập mức tăng dự kiến với từng khối lượng nước, chỉ nêu 10 m3 đầu tiên ở nội thành. Với nhóm khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mức giá nước tăng khoảng 20%, theo VnExpress.

Truy tố 3 bị can trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 12 tử vong, bị can Hoàng Văn Minh bị truy tố về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; bị can Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng bị truy tố về tội “khai báo gian dối”.

Khoảng 8 giờ ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm. Khi đến trước cổng một ngân hàng, bất ngờ ô tô BS 85A – 074.07 chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển.

Sau va đập, Hồ Hoàng Anh văng về phía trước khoảng 4 m, đập đầu xuống lề đường và va vào trụ điện đường. Nạn nhân nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện, theo Thanh Niên.

Bình Thuận: Lái xe Mercedes tông chết người lãnh 4 năm tù

Sau 2 ngày nghị án, chiều 9/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam (44 tuổi, ngụ Ninh Bình) – người lái xe tông chết người ở bờ kè Phan Thiết 4 năm tù về tội “Giết người”.

Cùng với bị cáo Nam, các bị cáo khác gồm: Nguyễn Thiện Khiêm (35 tuổi) bị phạt 6 tháng tù, Trần Quốc Phong (29 tuổi) 9 tháng tù và Võ Lam Trường (20 tuổi) 6 tháng tù. Cả 3 bị cáo trên cùng ngụ ở TP.Phan Thiết và cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo VOV.

Hà Nội mở lại hai trung tâm đăng kiểm

Theo VnExpress, từ sáng 10/3, hai trung tâm đăng kiểm ở quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai được hoạt động trở lại sau hai tháng tạm dừng vì bị điều tra.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai đơn vị được khôi phục hoạt động là Trung tâm 2903S nằm trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm và Trung tâm 2914 tại khu công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai.

Như vậy, Hà Nội sẽ có 8/31 trung tâm mở cửa với 13/61 dây chuyền. Trong đó 6 trung tâm từng bị khám xét, khởi tố đăng kiểm viên và được mở lại sau khi bổ sung nhân sự.

TP HCM có 10/19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 22/48 dây chuyền.