Tại vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh 2025; chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra 4 lời khuyên thực tế cho người khởi nghiệp; nhấn mạnh tinh thần “chậm mà chắc” và tầm quan trọng của việc liên kết doanh nghiệp
- Nghiện game là một loại bệnh rối loạn tâm thần
- Lũ dâng cuồn cuộn ở Thừa Thiên Huế, công an giải cứu 6 người bị mắc kẹt đầy nghẹt thở
- Sự phát triển AI của Việt Nam: Trên bản đồ thế giới rất ấn tượng
Khởi nghiệp xanh gắn tri thức bản địa và công nghệ hiện đại
Sau gần 6 tháng triển khai; cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA tổ chức đã chọn ra 36 dự án xuất sắc từ 16 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, TPHCM có 6 dự án, Cần Thơ 5, Hà Nội 4 và Vĩnh Long 3.
Theo bà; Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao – các dự án năm nay cho thấy sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại; và giá trị truyền thống, góp phần “xanh hóa kinh tế địa phương”. Nhiều nhóm khởi nghiệp tận dụng vỏ, bã, phụ phẩm nông sản như dừa, cà phê, gừng, vỏ tỏi… để tạo ra giá thể, than nén, nguyên liệu mỹ phẩm.
Một số dự án lại khai thác bản sắc vùng miền như trà cánh hạc Thái Nguyên; nghệ ủ chum sành Hà Nội hay mỹ phẩm từ vỏ thanh long Lâm Đồng; Đáng chú ý có mô hình kết hợp tri thức dân gian với công nghệ mới như chưng cất chân không, lên men probiotic; công nghệ sấy hay biochar, tạo nên sản phẩm vừa sáng tạo vừa bền vững.
4 lời khuyên của chuyên gia Phạm Chi Lan dành cho người khởi nghiệp
Đánh giá cao chất lượng các dự án năm nay; chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng tính thương mại; và ý thức cộng đồng của người khởi nghiệp đã trưởng thành hơn; khi họ biết đặt câu hỏi “Sản phẩm của mình giúp gì cho xã hội và môi trường?”. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bà đưa ra 4 lời khuyên cụ thể:
Thứ nhất, phải trung thực và chính xác về thông tin. Người khởi nghiệp cần kiểm chứng kỹ số liệu, tránh sao chép hoặc tin vào thống kê không rõ nguồn. Mọi dữ liệu thị trường và nhu cầu khách hàng cần dựa trên căn cứ đáng tin cậy để không lạc hướng.
Thứ hai; minh chứng và pháp lý rõ ràng; Các sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm; y tế, phải có chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm, chứng từ nguồn gốc. Sự minh bạch là nền tảng để tạo lòng tin với người tiêu dùng.
Thứ ba, quản lý tài chính chặt chẽ và tập trung nguồn lực. Theo bà Lan, nhiều startup thất bại vì ôm đồm quá nhiều hướng đi. Doanh nghiệp cần xác định “sản phẩm lõi”, đầu tư có trọng tâm và kiểm soát rủi ro.
Cuối cùng; ra thị trường phải đi chậm mà chắc. Bà khuyên các nhà sáng lập không nên nôn nóng mà nên từng bước liên kết; với những doanh nghiệp đi trước; “Khởi nghiệp không thể một mình. Liên kết, học hỏi và cộng hưởng chính là con đường ngắn nhất để thành công”, bà nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí