Mưa lớn khiến nước sông tràn bờ, làm đàn khỉ hơn 50 con mắc kẹt trên ngọn cây, khoảng hai ngày mà không có thức ăn.

Do mưa lớn khiến sông Tungabhadra tràn bờ. Nước dâng lên làm đàn khỉ hơn 50 con mắc kẹt trên ngọn cây ở thành phố Davangere, bang Karnataka, theo Hindu được VnExpress đăng tải.

Phát hiện đàn khỉ mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước, nhóm cứu hộ dùng thuyền tiếp cận đàn khỉ. Họ tìm cách dụ chúng lên thuyền nhưng không thành công. Nhóm cứu hộ cũng thử quăng dây thừng cho đàn khỉ, nhưng chỉ một số con nắm lấy, còn lại đều tránh né.

Cuối cùng, các nhân viên nối một chiếc thang dây dài gần 200 mét từ chỗ đàn khỉ đến bờ sông.

Đến chiều hôm sau, toàn bộ bầy khỉ đã vào bờ an toàn. Ngoài giải thoát đàn khỉ, nhóm cứu hộ cũng cung cấp thức ăn cho chúng.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

maydirong: Làm những việc như thế này mới đúng nghĩa là từ thiện, hãy đối xử với các loài vật như con người vậy.

Thang: Thông minh và rất kỷ luật. Quan sát thấy bọn chúng không hề vội vã, chen lấn, giữ khoảng cách đủ an toàn và nhịp vừa phải để cầu không rung lắc.

Iluxman: Phương pháp giải cứu rất đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Đối với khỉ thì đi thang dây như vậy chỉ là cách biểu diễn để được quay phim thôi.

Nguyenngo: Đáng thương quá, sống trong cuộc sống cần 1 tấm lòng.

Từ Khóa: