Chơi với đám vịt con cả ngày, đến chiều gà tưởng mình cùng hội với nhà vịt nên cũng nhảy xuống ao kiếm mồi.

Mời quý độc giả xem clip:

Đang tung tăng trên bờ bỗng thấy đàn vịt xuống ao bơi cùng mẹ, gà con ham vui lao vào nhập hội.

Gà con có vẻ bối rối khi thấy bạn mình tự dưng đổi hướng muốn xuống nước.

Chưa kịp suy nghĩ, gà cũng liều mình theo lũ bạn đi tắm.

Lọt thỏm giữa đám vịt, nhưng gà con vô cùng tự tin, đạp chân tung tăng dưới nước.

Clip đã nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ của độc giả. Rất nhiều bình luận hài hước đã được đưa ra:

“Con gà nó đang ảo tưởng được trở thành vịt”.

“Gà bay là bình thường, gà mà lội nước nó mới ghê. Vì bình thường lông gà không như lông vịt, muốn nổi cũng khó với lại chân không có màng nên việc bơi rất lâu.”

Kết quả của việc chơi với vịt quá 180 phút.

Năm nay mưa nhiều, gà chuẩn bị tinh thần trước để thoát thân.

Vì sao con vịt thì có thể bơi và nổi trên mặt nước? 

Điều này được lý giải là vì ở đuôi vịt có tuyến mỡ gọi là tuyến mỡ đuôi. Phần ngực của loài vịt có một lớp cutin mỏng dạng bột chứa dầu mỡ. 

Quan sát chúng ta thấy vịt thường xuyên tự rỉa lông của mình là do khi dùng mỏ quyệt vào tuyến mỡ tiết ra đó để chà xát lên bộ lông làm cho bộ lông trông luôn bóng, mượt đồng thời do bộ lông được lớp mỡ này bao phủ nên khi xuống nước, bộ lông không bị ướt. Lông vịt cũng có đặc tính là rất nhẹ, chúng khiến thân vịt không bị chìm. 

Con gà cũng có lớp mỡ này ở lông nhưng ít hơn nhiều và đặc tính sinh sống của chúng không như vịt, nên chúng không thích nghi được ở môi trường nước, không bơi được như vịt.

Từ Khóa: