Một quả mít nặng trên 20 kg khiến hai thanh niên lấy hết sức mình mới bổ ra được.

Theo Wikipedia, mít có tên khoa học là Artocarpus heterophyllus; là loài thực vật ăn quả, được trồng phổ biến ở vùng Đông Nam Á và Brasil. Mít thuộc họ Dâu tằm và có nguồn gốc từ Ấn Độ. Quả mít là quả biểu tượng của quốc qia Bangladesh.

Nguồn video: Hai thanh niên vật lộn bổ quả mít

Hai thanh niên vật lộn bổ quả mít.

Tại Việt Nam, mít là loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt và thơm của nó. Mít cũng được chế thành nhiều món như: chè mít, sữa chua mít, kem mit…

Một cư dân mạng xem xong clip bình luận: Thèm quá đi mất! Mình có quả mít to ntn thì ngã sấp mặt vì mít cũng được.