Rơi xuống ruộng lúa trong lúc thi đạp xe, cậu bé được đội hậu cần chăm sóc nhiệt tình khiến người xem được một phen cười nghiêng ngả.

Hăng hái tham gia trò chơi đua xe đạp qua cầu khỉ, cậu bé khá yên tâm vì có đội hậu cần xung quanh ứng cứu nếu lỡ rơi.

Khởi đầu khá suông sẻ, vận động viên nhí tự tin lướt nhanh chiến mã qua cầu. Xung quanh cứu hộ, khán giả reo hò cổ vũ.

Tuy nhiên một phút sơ xuất cậu nhóc roi tõm xuống bùn, nhanh chóng đội cứu viện chạy lại ứng cứu. Chưa kịp định thần, cậu bé được bế thằng lên xe bò.

Rồi cuối cùng vận động viên nhí đưa đến đâu mời độc giả xem clip bên dưới:

Xem xong clip nhiều bạn đọc cũng muốn được một lần tham gia trò chơi này.

Mới thấy chăm sóc vận động viên kiểu lạ, vui này!

Trò này ở miền Tây có nè, đa phần là đều không qua hết cây cầu vì nhìn đội cổ vũ thôi là đã té cầu rồi.

Combo chăm sóc, tiếp sức vận động viên kiểu này người xem cười ná thở

Mấy ông già kia bế thằng nhỏ không thể kháng cự được luôn haha. Trò này vui quá.

Chạy xe đạp thôi mà ! Áp lực lắm nha mọi người, mà vui lắm !

Lý giải về tên gọi cầu khỉ:

Cầu khỉ là một loại cầu được làm rất đơn sơ bằng đủ loại chất liệu (thường thì bằng cây tre, dừa, phi lao) dùng để bắc qua kênh rạch để cho người qua lại.

Những cây cầu này có hoặc không có tay vịn, rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen sử dụng. Những người quen dùng thì có thể gánh/khoác/đội một khối lượng cỡ 20–50 kg để đi qua cầu.

Khi di chuyển qua cây cầu này, người ta hình dung chỉ có những con khỉ hay leo trèo mới có thể đi được, nên đặt tên là cầu khỉ. Một ý kiến khác cho rằng chính dáng người đi lom khom như con khỉ của khách bộ hành đã khiến chiếc cầu mang cái tên thú vị.

Từ Khóa: