Công an điều tra nghi vấn ‘lọt’ đề Toán; Hàng nghìn tàu cá nằm bờ vì bão giá xăng dầu; TP. HCM: Ca tử vong thứ 12 do sốt xuất huyếtlà tin tức nổi bật sáng 9/7/2022.

TP. HCM: Ca tử vong thứ 12 do sốt xuất huyết

Tin từ Sở Y tế TP. HCM cho biết, trên địa bàn TP vừa xảy ra thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Theo Thanh Niên, ngày 8/7, Sở Y tế TP. HCM cho biết trong ngày 7/7, TP có 453 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện.

Như vậy, TP. HCM hiện có 1.691 ca sốt xuất huyết đang điều trị, trong đó, 1.198 ca đang cư trú tại TP; 150 ca nặng; 14 ca đang thở máy xâm lấn, 7 ca đang lọc máu.

Tính từ đầu năm đến ngày 7/7, TP. HCM có 24.225 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 12 ca tử vong, tăng 9 ca so với trung bình giai đoạn 2016 – 2020.

Số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết đang gia tăng (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Nhiều hành khách trục trặc giấy tờ khi đi máy bay

Theo Người Lao Động, những ngày tháng 6, tháng 7 năm nay, lượng khách đi máy bay các chặng nội địa qua sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tăng đột biến với những con số thống kê liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày. Đợt cao điểm hè 2022 sản lượng vận chuyển nội địa qua Cảng đã tăng 40% so với đợt cao điểm nhất trước dịch Covid-19.

Trung bình mỗi ngày có tới 100 đến 200 khách trục trặc giấy tờ tùy thân (ảnh minh họa chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài thống kê sơ bộ có tới 100 – 200 hành khách gặp vấn đề về giấy tờ tùy thân mỗi ngày (nhiều khách quên, mang giấy tờ hết hạn, giấy tờ sai quy định…).

Ông Nguyễn Thành Phong bị cảnh cáo

Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong, Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch TP HCM.

Quyết định kỷ luật được đưa ra tại cuộc họp do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì chiều 8/7, 16 ngày sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vi phạm của ông Phong xảy ra khi ông làm Chủ tịch TP. HCM, “đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước”, theo VnExpress.

Ông Nguyễn Thành Phong (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Hàng nghìn tàu cá nằm bờ vì bão giá xăng dầu

Đang mùa đánh bắt hải sản, tuy nhiên hàng nghìn tàu cá dọc các tỉnh miền Trung phải nằm bờ, ngư dân đi làm thợ đụng qua ngày vì giá xăng dầu quá cao.

Tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), khoảng 550 tàu cá của ngư dân nhiều tỉnh miền Trung về neo đậu. Nhiều tàu đậu gần một tháng vì giá xăng dầu cao, đi khơi xa không đủ bù lỗ chi phí.

Thống kê từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước trải qua 17 đợt điều chỉnh với 13 lần tăng, 4 lần giảm. Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng, RON 95-III 32.760 đồng, tăng lần lượt 8.340 và 9.470 đồng so với cuối năm 2021. Tương tự, dầu diesel 29.610 đồng, tăng trên 12.000 đồng so với cuối năm ngoái, theo VnExpress.

Công an vào cuộc vụ nghi vấn đề Toán ‘lọt’ lên mạng khi chưa hết giờ

Chiều 7/7, mạng xã hội xuất hiện bài đăng với thông tin một người dùng cho hay thí sinh đang trong giờ làm bài nhưng vẫn chụp ảnh đề Toán đăng lên mạng nhờ mọi người giải hộ.

“Thời gian đăng tải là 15h28, tức là còn khoảng 30 phút nữa là mới hết giờ”, trích bài đăng.

Thông tin này khiến nhiều người dùng nghi ngờ tính nghiêm túc của kỳ thi, lo ngại sự cố lọt đề như năm 2021 tái diễn. Ngoài ra, môn Ngữ văn cũng dấy lên nghi ngờ lộ đề.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết, các đơn vị chức năng và Bộ Công an đang xác minh, làm rõ thông tin này, theo Zing.

Đề toán được đăng trên ứng dụng Snapask vào lúc 15 giờ 28 trùng khớp với mã đề 112 chính thức (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).