Công an tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) được tung hô là “anh hùng lính bắn tỉa” là sai sự thật, có dấu hiệu trục lợi.
- Có nên tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe ở TP HCM?
- Bão Bualoi gây thiệt hại nghiêm trọng ở Thái Lan, Myanmar và Philippines
- Bộ đội biên phòng khiêng 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng tránh sạt lở
Công an tỉnh Điện Biên xác định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) được ca ngợi là “anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại” từng tham chiến nhiều trận đánh lớn là không chính xác.
Tóm tắt nội dung
Công an vào cuộc xác minh thông tin sai lệch
Thời gian gần đây, nhiều bài viết và video được chia sẻ liên tục vào các dịp lễ lớn như 30/4, 27/7, 2/9. Nội dung chủ yếu khơi gợi thương cảm, kêu gọi quyên góp tiền giúp ông Nhọt. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm chứng tính xác thực.
Kết quả cho thấy, theo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hồ sơ người có công tại xã Mường Phăng chỉ có hai trường hợp: ông Quàng Văn Nhọt (77 tuổi) và ông Lò Văn Nhọt (113 tuổi). Không có trường hợp nào mang tên ông Quàng Văn Nhọt 82 tuổi như lan truyền trên mạng.
UBND xã Mường Phăng cũng khẳng định, ông Nhọt (82 tuổi) không nằm trong danh sách cựu chiến binh, chỉ hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Các hoạt động từ thiện liên quan đến ông đều không thông qua chính quyền xã.
Công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm cá nhân
Công an Điện Biên làm việc với các cơ quan quân sự cấp tỉnh và khu vực, song không nơi nào lưu giữ tài liệu chứng minh ông Nhọt từng nhập ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công.
Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh đã làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy – người thường xuyên đăng tải thông tin về ông Nhọt. Kết quả cho thấy những giấy tờ liên quan thuộc về ông Nhọt 77 tuổi, không phải 82 tuổi. Việc mô tả ông từng “tiêu diệt 80 quân địch, trong đó có 4 sỹ quan” chỉ dựa trên lời kể và sự hiểu biết về vũ khí khi đi tham quan bảo tàng.
Công an vào cuộc cảnh báo nguy cơ trục lợi
Công an Điện Biên khẳng định, việc tuyên truyền sai sự thật đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến chính sách đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước. Hành vi tự ý kêu gọi thiện nguyện không qua chính quyền địa phương có dấu hiệu trục lợi cá nhân.
Hiện vụ việc được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
Theo: Dân Trí