Vụ Cục An toàn thực phẩm nhận hối gây chú ý khi 25 cán bộ bị xác định nhận tiền của trùm thực phẩm chức năng giả. Do vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo và đã nộp lại tiền, các cá nhân này không bị xử lý hình sự.

Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Sắp xét xử 55 bị cáo

Ngày 5/1/2026, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.

Hai cựu Cục trưởng là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bà Nga bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng. Ông Phong bị cáo buộc nhận 44 tỷ đồng.

Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: 25 cán bộ nhận tiền

Cơ quan tố tụng xác định 25 văn thư, chuyên viên có hành vi nhận tiền trái quy định. Hành vi liên quan thẩm định, hậu kiểm và cấp chứng nhận GMP.

Tổng số tiền nhận hơn 3,4 tỷ đồng. Người nhận nhiều nhất 438 triệu đồng. Người nhận ít nhất 91 triệu đồng.

Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Không truy cứu hình sự

Cơ quan truy tố cho rằng các cá nhân này giữ vai trò thứ yếu. Họ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. Quá trình điều tra, các đối tượng thành khẩn khai báo.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi đã được nộp lại. Do đó, có căn cứ không xử lý hình sự theo Nghị quyết 03/2020. Bộ Y tế được kiến nghị xử lý về Đảng và chính quyền.

Tiếp tục điều tra người đưa hối lộ

Ngoài các bị cáo ra tòa, còn 150 cá nhân có dấu hiệu đưa hối lộ. Tổng số tiền liên quan hơn 24,5 tỷ đồng.

Do số lượng lớn và phân tán nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ. Việc xác minh và xử lý sẽ tiếp tục sau.

Theo: Afamily