Bé gái 13 tháng tuổi tại Quảng Ninh bị bỏng nước sôi độ II,III trên nhiều vùng cơ thể đã được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cấp cứu và điều trị kịp thời, giúp tránh nguy cơ biến chứng nặng

Bé 13 tháng tuổi bỏng 15% cơ thể do nước sôi

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa cấp cứu thành công bé H.T.M.K, 13 tháng tuổi, dân tộc Sán Chỉ, trú tại phường Đông Ngũ. Trẻ nhập viện trong tình trạng đau đớn, kích thích và có nhiều vùng da bị trợt, phỏng nước sau khi bị nước sôi đổ vào người. Khám ban đầu ghi nhận bé bị bỏng nhiệt độ II–III ở bụng, ngực, tay trái, cẳng tay trái và chân trái, tổng diện tích bỏng khoảng 15% cơ thể.

Trước đó, bệnh nhi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực gần nhà nhưng vẫn trong tình trạng tổn thương nặng và nguy cơ sốc bỏng. Do làn da trẻ nhỏ rất mỏng, các thương tổn bỏng sâu có thể diễn tiến nhanh, gây mất nước, nhiễm trùng hoặc để lại sẹo co kéo nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ xử lý vết bỏng kịp thời cho bệnh nhi (Ảnh: Chụp màn hình/Tri Thức và Cuộc Sống)

Điều trị tích cực giúp bệnh nhi dần ổn định

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Ngoại và Chuyên khoa đã kích hoạt phác đồ điều trị bỏng ở trẻ em: thiết lập đường truyền bù dịch chống sốc, giảm đau, theo dõi sinh hiệu liên tục. Ê-kíp tiến hành cắt lọc các vùng da hoại tử, làm sạch toàn bộ diện bỏng và băng gạc Silverin để kiểm soát nhiễm khuẩn. Vết bỏng rộng khiến bé phải thay băng nhiều lần và theo dõi sát sao nguy cơ biến chứng.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Luyện, những ca bỏng ở trẻ nhỏ thường gặp nhiều thách thức, thời gian điều trị kéo dài và cần theo dõi sát vì trẻ dễ đau, dễ mất nước và dễ nhiễm trùng hơn người lớn. Sau ba tuần điều trị tích cực, các vùng da bỏng đã khô, mô hạt phục hồi tốt và bé hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống tốt, vận động bình thường. Bệnh nhi được bác sĩ cho xuất viện trong tình trạng ổn định, sức khỏe cải thiện đáng kể.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn bỏng ở trẻ và cách sơ cứu đúng

Bác sĩ Luyện cho biết phần lớn tai nạn bỏng ở trẻ em đều do sự bất cẩn của người lớn. Trẻ nhỏ thường tò mò, thích khám phá nên có thể dễ dàng với tới phích nước sôi, bát cháo nóng, nồi canh vừa nhắc bếp, bàn là, ấm điện hoặc thậm chí là bật lửa. Một thoáng lơ là của phụ huynh có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Khi trẻ bị bỏng, phụ huynh cần bình tĩnh và lập tức đưa vùng da bỏng dưới vòi nước sạch đang chảy nhẹ từ 10–20 phút để hạ nhiệt và giảm mức độ tổn thương.

Không dùng nước đá, không bôi kem đánh răng, nước mắm hay bất kỳ mẹo dân gian nào lên vết bỏng vì có thể gây nhiễm trùng. Sau sơ cứu, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá độ sâu và diện tích bỏng, từ đó có phương án điều trị đúng. Gia đình cần luôn để vật dụng nóng ngoài tầm với trẻ, bố trí bếp an toàn, quan sát trẻ liên tục và giáo dục trẻ về nguy cơ khi tiếp xúc với đồ nóng. Tai nạn của bé K. là bài học cảnh báo cho mọi phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ trong môi trường sinh hoạt hàng ngày.

Theo: Tri Thức và Cuộc Sống