Ngày 14/3, công an tiếp tục truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 người khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2.

Theo Tuổi Trẻ, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam cùng hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

So với những lần kết luận trước, lần này cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 27/7, ông Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên.

Theo Zing, cơ quan chức năng xác định, ông Nam biết Cục thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012 là trái quy định nhưng vẫn cho thực hiện. Hành vi của ông Nam làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng.

Để che giấu sai phạm, ông Nam chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các công văn, làm sai lệch nội dung liên quan đến khu đất. Việc làm này gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng.

Với những sai phạm trên, cựu bí thư tỉnh Bình Dương bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo điều 219, Bộ luật hình sự 2017, bị truy tố vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Nam đối mặt khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù.

Từ Khóa: